Khánh Hòa: Một học sinh tử vong, nhiều em khác nhập viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Trường, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tử vong chưa rõ nguyên nhân trong khi đó khoảng 10 học sinh khác nhập viện, biểu hiện ngộ độc thực phẩm.

Sáng 5-4, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một học sinh tiểu học tử vong do ngộ độc thực phẩm là chưa chính xác.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Y tế, Công an tỉnh phối hợp cơ quan tìm hiểu, khẩn trương xác minh, kịp thời thông tin đến báo chí, dư luận.

Về trường hợp tử vong, cơ quan chức năng đang tìm hiểu nguyên nhân đối với em Đ.N.B.T, học sinh lớp 5/4, Trường Tiểu học Vĩnh Trường.

Thông tin ban đầu, sáng nay, em T. đang trong tiết học thì có triệu chứng mệt mỏi. Ngay sau đó, giáo viên và nhà trường gọi xe cấp cứu đưa em T. đi bệnh viện. Tuy nhiên, em T. tử vong trên đường đi.

Bên cạnh đó, hơn 10 học sinh khác ở Trường Tiểu học Vĩnh Trường và THCS Trần Hưng Đạo phải nhập viện với biểu hiện nôn, khó thở và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Các học sinh nhập viện sau khi ăn sáng. Ảnh: N.T

Các học sinh nhập viện sau khi ăn sáng. Ảnh: N.T

Các em vào viện trong tình trạng tỉnh táo, còn đau bụng, có cảm giác buồn nôn. Người nhà học sinh kể lại sáng 5-4, các em được gia đình cho tiền tự mua đồ ăn sáng trước các cổng trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, Tiểu học Vĩnh Trường.

Các món ăn của các em bao gồm: cơm gà xé, bánh mì hamburger gà, bánh mì que… Sau khi ăn sáng vào lớp, các em có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và đã được nhà trường đưa đi cấp cứu.

Đến trưa 5-4, nhiều phụ huynh học sinh đã đến Trường Tiểu học Vĩnh Trường yêu cầu làm rõ thông tin. Ảnh N.H

Đến trưa 5-4, nhiều phụ huynh học sinh đã đến Trường Tiểu học Vĩnh Trường yêu cầu làm rõ thông tin. Ảnh N.H

Ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã triển khai cho các đơn vị tiến hành điều tra thông tin dịch tễ liên quan vụ việc trên. Hiện tại ngành vẫn xưa xác định cụ thể bao nhiêu trường hợp liên quan.

Trước đó, ngày 30-3, cũng từ việc ăn ở trước cổng trường, hàng chục học sinh của một trường trung học phổ thông khác trên địa bàn TP Nha Trang đã nhập viện, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn phải các món ăn từ gà. Các em này đã xuất viện từ ngày 3-4.

Có thể bạn quan tâm

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội XIV của Đảng, tinh thần “ý Đảng, lòng dân” được thể hiện rõ nét khi cán bộ, nhân dân, thế hệ trẻ và lực lượng vũ trang trong tỉnh đồng lòng theo dõi lễ khai mạc và gửi gắm niềm tin vào những quyết sách quan trọng cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LIVE TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(GLO)- Sáng nay (20-1), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng truyền hình trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội Đảng lần thứ XIV để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội XIV của Đảng để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(GLO)- Hôm nay (19-1), Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra. Lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng vũ trang Gia Lai bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh mới, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Cán bộ và chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện huấn luyện và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai luyện tập sát thực tế, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phân công rõ trách nhiệm từ tỉnh đến cơ sở để chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

null