Kết quả kiểm tra chính thức vụ Ngọc Trinh tung tin mua 11ha đất ở Bảo Lộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 24.5, Cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc xác nhận, khu đất Ngọc Trinh nói mới mua để làm homestay không hề đứng tên cô này hay quản lý riêng. Khu đất cũng đang có nhiều hạng mục công trình xây dựng không phép.
Kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc cho biết, khu đất mà Ngọc Trinh nói mình mua rộng 11ha thực ra chỉ rộng 1,1ha được ghép lại từ 2 thửa, nằm ở hẻm 61 B’Lao Srê (xã Đại Lào). 
Chủ khu đất nói trên là bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (39 tuổi). Người này không phải là quản lý riêng của người mẫu Ngọc Trinh.
Trên khu đất hiện có 2 căn nhà xây dựng không phép, nhiều vị trí đã được san gạt, làm đường trải nhựa, xe ôtô có thể đi lại. 
Khu đất vốn dĩ là quả đồi trồng cà phê, tuy nhiên, chủ đất đã tự ý cải tạo  thành một khu đất có công năng đất ở mà chưa được cấp phép.
Trong 2 căn nhà xây dựng trái phép được trang bị tiện nghi như một căn hộ hoàn chỉnh để ở cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc tổ chức tiệc ngoài trời. 
 
Khu đất Ngọc Trinh nói rằng
Khu đất Ngọc Trinh nói rằng "mình mới mua" có nhiều hạng mục xây dựng không phép.
Gần như toàn bộ diện tích đã được trồng cỏ và hoa làm cảnh. Dọc đường đi và khu nhà ở đã có cột đèn thắp sáng và trang trí.
Ngoài ra, nhiều hạng mục khác liên quan đến an toàn như cống thoát, đường dẫn điện, bờ kè cũng được xây dựng mà không hề có bất cứ một giấy phép nào từ cơ quan quản lý nhà nước. 
Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Nguyệt cho biết, các căn nhà chỉ là nơi chứa nông cụ.
Đoàn kiểm tra của UBND TP Bảo Lộc cho biết, đã ghi nhận hiện trạng, sau khi đối chiếu với dữ liệu địa chính sẽ đề xuất tháo dỡ và hoàn nguyên hiện trạng theo quy định.
 
 Căn nhà mà bà Nguyệt - chủ khu đất nói rằng
Căn nhà mà bà Nguyệt - chủ khu đất nói rằng "dựng lên chỉ để chứa nông cụ".
Như thông tin Báo Lao Động đã phản ánh trước đó, Ngọc Trinh đăng trên trang Facebook của mình rằng, mới mua một khu đất rộng 11ha tại Bảo Lộc với homestay xinh xắn.
Một số trang tin và mạng xã hội sau đó đã chia sẻ lại thông tin này và khẳng định, khu đất mà Ngọc Trinh mới mua nằm tại Đại Lào, Bảo Lộc (Lâm Đồng), tọa lạc ở vị trí đắc địa, tiếp giáp núi và có khí hậu mát mẻ dễ chịu, thích hợp cho kỳ nghỉ trốn nắng hè cho du khách.
Ngay sau đó, UBND TP.Bảo Lộc đã bước đầu xác minh và khẳng định thông tin này là hoàn toàn không chính xác.
Cơ quan này cho biết, trong các hồ sơ thủ tục liên quan đất đai trên địa bàn xã Đại Lào không có chủ nhân nào tên là Trần Thị Ngọc Trinh (tên thật của người mẫu Ngọc Trinh).
Theo Phương Nhiên (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

Trao sinh kế, giúp dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Các mô hình hỗ trợ sinh kế do quân đội triển khai, đặc biệt là chương trình trao bò giống sinh sản, đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” tại các địa phương.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang.

Bão số 13 quật ngã hàng chục ngàn cây cao su ở Kbang

(GLO)- Cơn bão số 13 để lại hậu quả nặng nề chưa từng có tại tỉnh Gia Lai. Riêng tại xã Kbang, tổng thiệt hại ước khoảng 174 tỷ đồng, trong đó hàng chục ngàn cây cao su bị quật ngã, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh kế của rất nhiều người dân địa phương.

null