Kết nối đam mê với CLB thể thao phong trào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thành lập từ năm 2013 với mong muốn tạo dựng một sân chơi thể thao bổ ích cho đối tượng học sinh trên địa bàn TP Quy Nhơn, đến nay, CLB NVC thu hút hàng trăm em nhỏ thường xuyên tập luyện các môn bóng đá, bóng rổ, cầu lông, cờ vua.

Anh Bùi Thế Quyền, giáo viên giáo dục thể chất Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, Chủ nhiệm CLB NVC, cho biết: Ban đầu, tôi chỉ thành lập một đội bóng dành cho các em ở lứa tuổi tiểu học chơi. Sau đó, nhận thấy nhu cầu rèn luyện thể chất của các em đa dạng, tôi liên kết với các giáo viên thể dục ở các trường khác mở thêm một số môn.

Các VĐV nhí của CLB NVC (áo xanh) tranh tài tại Giải bóng rổ các CLB TP Quy Nhơn mở rộng năm 2024. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Các VĐV nhí của CLB NVC (áo xanh) tranh tài tại Giải bóng rổ các CLB TP Quy Nhơn mở rộng năm 2024.  Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Năm 2016, CLB NVC khai giảng lớp bóng rổ, thu hút nhiều học sinh tham gia. Đến năm 2023, CLB tiếp tục phát triển khi mở thêm các lớp cờ vua và cầu lông, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho các em nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Quyên, phụ huynh có con tham gia môn bóng rổ tại CLB NVC, chia sẻ: “Thấy con hào hứng tập luyện và tiến bộ từng ngày, sức khỏe ngày càng tốt, được giao lưu với bạn bè, tôi rất vui và yên tâm”.

CLB được nhiều HLV, trong đó phần lớn là giảng viên, giáo viên giáo dục thể chất có nhiều kinh nghiệm giảng dạy như: Thầy Nguyễn Xuân Quắc - giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn, HLV bóng rổ; thầy Phạm Thành Toại - giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, HLV bóng đá… Hiện nay, CLB có hơn 200 em theo tập luyện các môn bóng đá, cầu lông, cờ vua, bóng rổ ở các sân Bộ CHQS tỉnh, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Tùy theo lứa tuổi, các em được bố trí tập luyện theo nhóm riêng, thường xuyên thi đấu cọ xát nội bộ để nâng chất lượng chuyên môn.

Bên cạnh việc duy trì tập luyện thường xuyên, CLB tích cực tham gia các giải đấu thể thao do các cấp tổ chức và đạt nhiều thành tích cao, có thể kể đến như: Giải nhất Giải bóng đá các trung tâm bóng đá cộng đồng TP Quy Nhơn năm 2024; Giải nhất giải bóng đá do Nhà thuốc 24h tổ chức; Giải nhì Giải Bóng đá thiếu niên Nhi đồng tỉnh Bình Định 2023; giải nhì và giải ba môn cờ vua tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm học 2023 - 2024; giải nhất nữ khối tiểu học và nhì nam khối tiểu học tại Giải bóng rổ do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tổ chức năm 2022; giải nhì nam và giải nhì nữ khối tiểu học, giải nhì nam khối THCS và giải ba nữ tại Giải bóng rổ do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tổ chức năm 2023; giải nhì nam khối tiểu học, giải nhì nam khối THCS tại Giải bóng rổ do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tổ chức năm 2024; giải nhì nam THCS và nhì nam tiểu học tại Giải bóng rổ do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tổ chức năm 2025.

Không chỉ tham gia các giải đấu trong tỉnh, CLB NVC còn kết hợp lực lượng với CLB NDC tham gia giải bóng rổ U13 mở rộng tổ chức tại Huế năm 2024, đạt giải nhất.

Thầy Nguyễn Xuân Quắc chia sẻ: “Bóng rổ rất có lợi cho sự phát triển của trẻ em, vì vậy, tôi muốn môn thể thao được đưa vào giảng dạy trong trường tiểu học, tổ chức cho học sinh tiếp xúc với môn bóng rổ và thi đấu. Thể thao không chỉ giúp các em nhỏ nâng cao sức khỏe, mà còn tạo dựng tinh thần đoàn kết, kỷ luật và định hướng tương lai theo đề án của chương trình bóng rổ trong học đường”.

Anh Bùi Thế Quyền chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thêm bộ môn, mở rộng quy mô và kết nối với các CLB khác nhằm mang đến sân chơi thể thao ý nghĩa cho các em”.

NGUYỄN DŨNG

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null