Kẻ chủ mưu cướp ngân hàng, giết bảo vệ lĩnh án tử hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nói lời sau cùng, Nguyễn Mạnh Cường mong TAND TP Đà Nẵng giảm án để sớm quay về xã hội, nhưng HĐXX không chấp thuận, tuyên phạt án tử.

Trưa 28-12, TAND TP Đà Nẵng kết thúc phiên xử sơ thẩm đối với nhóm cướp ngân hàng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1998, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Trần Văn Trí (SN 2001, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về các tội "Giết người"; "Cướp tài sản"và "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tuyên án hai đối tượng gây nên vụ cướp ngân hàng rúng động cả nước

Tuyên án hai đối tượng gây nên vụ cướp ngân hàng rúng động cả nước

Lời nói sau cùng của nhóm cướp ngân hàng

Phiên tòa được xử lưu động công khai, thu hút hàng trăm người dự khán. Trong đó, có nhiều người là thanh thiếu niên hư, được mời đến tòa để răn đe, giáo dục.

Tại phần xét hỏi, Trần Văn Trí khai nhận bản thân không có việc làm, cha bị bệnh, không lao động được, mẹ làm phụ hồ nuôi gia đình. Trí lấy tiền gia đình và vay nợ chơi cờ bạc qua mạng thua 300 triệu đồng. Không có tiền trả, bị chủ nợ đòi rát nên bỏ nhà đi bụi, đăng lên mạng tìm xin chỗ ở thì gặp Cường.

Nguyễn Mạnh Cường bị tuyên án tử hình vì chủ mưu vụ cướp, ra tay sát hại nhân viên bảo vệ ngân hàng

Nguyễn Mạnh Cường bị tuyên án tử hình vì chủ mưu vụ cướp, ra tay sát hại nhân viên bảo vệ ngân hàng

Trong khi đó, Nguyễn Mạnh Cường khai nhận lý do phạm tội vì sau khi đi XKLĐ ở Nhật về, dành dụm được ít tiền, chơi cờ bạc trên mạng và thua hết khoảng 500 triệu đồng, không có tiền tiêu xài nên bị cáo ra Đà Nẵng với ý định xin việc làm.

Cường tham gia vào nhóm " Vỡ nợ làm liều" trên Facebook, gặp Trí đang tìm chỗ ở nên nhắn tin bảo Trí về ở trọ với mình. Sau đó, Cường nảy sinh ý định cướp ngân hàng và bàn bạc cụ thể với Trí để hành động.

Nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều ăn năn, hối hận và xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, bị cáo chủ mưu là Nguyễn Mạnh Cường gửi lời xin lỗi đến xã hội và gia đình nạn nhân bảo vệ Trần Minh Thành.

Cường cho biết trong thời gian tạm giam vẫn có sức khỏe tốt, mong cả gia đình giữ gìn sức khỏe. "Bị cáo mong được nhận giảm nhẹ bản án để được trở về xã hội, làm công dân tốt, thờ phụng ông bà cha mẹ", chủ mưu vụ cướp ngân hàng nói.

Trần Văn Trí là đồng phạm, lãnh mức án 30 năm tù

Trần Văn Trí là đồng phạm, lãnh mức án 30 năm tù

Tuy nhiên, HĐXX TAND TP Đà Nẵng nhận định hành vi của nhóm đối tượng đã có tổ chức, được lên kế hoạch tỉ mỉ. Vụ án gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự của xã hội, nhất là đối với giới trẻ. Đồng thời, gây ảnh hưởng đến an ninh hệ thống ngân hàng, là tiền lệ xấu, cần phải xử nghiêm.

Đồng thời, Nguyễn Mạnh Cường đã ra tay tước đoạt sinh mạng của bảo vệ Trần Minh Thành, khiến vợ mất chồng, con mất cha, xã hội mất đi một công dân tốt, dũng cảm, hết lòng với công việc.

Tử hình kẻ cầm đầu, 30 năm cho đồng phạm

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên Nguyễn Mạnh Cường mức án 4 năm tội "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; 20 năm tội "Cướp tài sản" và tử hình về tội "Giết người".

Tổng hợp hình phạt Cường phải chấp hành là Tử hình.

Hiện trường vụ cướp ngân hàng khiến nhân viên bảo vệ Trần Minh Thành tử vong vì truy đuổi thủ phạm

Hiện trường vụ cướp ngân hàng khiến nhân viên bảo vệ Trần Minh Thành tử vong vì truy đuổi thủ phạm

HĐXX tuyên Trần Văn Trí mức án 3 năm tội "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; 18 năm tù tội "Cướp tài sản" và 19 năm tù về tội "Giết người".

Tổng hợp hình phạt Trí phải chấp hành là 30 năm tù.

Cường và Trí là thủ phạm vụ cướp ngân hàng, giết bảo vệ gây rúng động cả nước

Hai đối tượng đã thông qua hội nhóm Facebook "Hội vỡ nợ làm liều", "Hội vỡ nợ làm lại",…để làm quen, lên kế hoạch cướp Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sông Hàn - Phòng giao dịch quận Ngũ Hành Sơn (169 đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng).

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null