Kbang: Truy tìm kẻ cầm đầu đốn hạ gỗ hương cổ thụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Huê (tên thường gọi Huê lùn, SN 1972, trú tại phường An Bình, thị xã An Khê) để điều tra về vụ chặt hạ cây gỗ hương cổ thụ xảy ra tại xã Krong, huyện Kbang.

Đối tượng Huê (trái) và Kiếu. Ảnh Công an cung cấp
Đối tượng Huê (bìa trái) và Kiếu. Ảnh Công an cung cấp

Theo hồ sơ, tháng 2-2021, lực lượng chức năng huyện Kbang phát hiện vụ phá rừng tại lô 3, khoảnh 3, tiểu khu 82 lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa thuộc địa giới hành chính xã Krong. Tại hiện trường xác định có 5 cây gỗ vừa bị đốn hạ, trong đó 1 cây gỗ hương và 4 cây Sp7. Tổng khối lượng gỗ tròn là 13,966 m3, riêng cây gỗ hương là 7,568 m3. Hạt kiểm lâm huyện Kbang đã khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Công an huyện Kbang thụ lý.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định, Huê cầm đầu vụ phá rừng trên nên đã tiến hành triệu tập để làm việc nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Kbang cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Văn Kiếu (tên thường gọi Ba Cơi, trú tại xã Đak Krong) về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

 

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null