Ireland khởi động chiến lược kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam và Đông Nam Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong khuôn khổ phái đoàn thương mại của Chính phủ Ireland đến thăm Việt Nam, Cơ quan Thực phẩm Ireland khởi động chiến lược kinh doanh tại thị trường Đông Nam Á nhằm nâng kim ngạch xuất khẩu lên 800 triệu EUR vào năm 2025.
 

 Ông Martin Heydon (bên phải) tại gian hàng
Ông Martin Heydon (bên phải) tại gian hàng


Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng Hải, ông Martin Heydon cùng đại diện Cơ quan Thực phẩm Ireland (Bord Bia) vừa đến Việt nam nhằm khởi động chiến lược kinh doanh 3 năm của Bord Bia tại thị trường Đông Nam Á.

Theo ông Martin Heydon, Đông Nam Á là thị trường quan trọng và phát triển nhanh, kèm theo đó là ngày càng chú trọng nhiều hơn chất lượng các sản phẩm thực phẩm và đồ uống. Vì vậy, mục tiêu chúng tôi là xây dựng mối quan hệ bền chặt với các đối tác chính tại Việt Nam, đồng thời quảng bá Ireland với vai trò là một quốc gia cung cấp các sản phẩm thịt, sữa và thủy sản được sản xuất bền vững, chất lượng cao. Ngành thực phẩm và đồ uống của Ireland có tiềm năng phát triển lớn tại thị trường Việt Nam.

Bord Bia vạch ra lộ trình cho việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu của Ireland tại Việt Nam. Thông qua việc tăng cường nhận thức rằng thực phẩm và đồ uống Ireland là dòng sản phẩm uy tín, có nguồn gốc từ các trang trại gia đình tự quản và có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng từ nông trại đến bàn ăn.  

Trong nghiên cứu Thị trường ưu tiên - Cơ hội tăng trưởng 2017 (Prioritising Markets - Opportunities for Growth 2017), Bord Bia khẳng định Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á là điểm đến ưu tiên cho ngành xuất khẩu thực phẩm và đồ uống của Ireland, đặc biệt tiềm năng xuất khẩu sữa.

Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam ước tính 30 triệu EUR, trong đó kim ngạch xuất khẩu sữa đạt 25 triệu EUR và xuất khẩu hải sản đạt 3,5 triệu EUR. Tận dụng lợi ích Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), từ đầu năm 2023, sữa nhập khẩu từ EU sẽ được miễn thuế hoàn toàn, Bord Bia tập trung đầu tư vào phát triển thị trường tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Chiến lược 3 năm của Bord Bia với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu thực phẩm và đồ uống của Ireland tại thị trường Đông Nam Á đạt giá trị 800 triệu EUR vào năm 2025, trong đó dẫn đầu sẽ là ngành sữa và thịt.

Ireland là thành viên của Liên minh châu Âu (EU), phái đoàn thương mại này cũng thay mặt 27 quốc gia thành viên của EU khởi động chiến dịch về thương mại sữa của EU. Tháng 11-2021, Bord Bia được EU chọn để thực hiện trong 3 năm chiến dịch quảng bá sữa hướng tới thị trường Việt Nam và Đông Nam Á được khởi động trong khuôn khổ chuyến viếng thăm.

Thông tin từ Bord Bia, kim ngạch xuất khẩu thực phẩm và đồ uống của Ireland sang Đông Nam Á năm 2021 tăng mức kỷ lục là 535 triệu EUR. Điều này chứng minh, ngay trong bối cảnh khó khăn vì đại dịch, ngày càng nhiều khách hàng Đông Nam Á có nhu cầu thưởng thức thực phẩm từ Ireland. Dân số Đông Nam Á được dự đoán sẽ tăng thêm 100 triệu người vào năm 2050, nhu cầu nhập khẩu sửa sẽ còn tăng.

Với kỳ vọng thâm nhập nhiều hơn vào Việt Nam và khu vực này sẽ trực tiếp đóng góp cho chiến lược của Bord Bia trên toàn cầu, hướng đến mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu sữa của Ireland lên 10,5% (khoảng 508 triệu EUR), tức là lên 5,6 tỷ EUR vào năm 2025.

Ireland xuất khẩu nông sản đến hơn 180 quốc gia, đạt 13,5 tỷ EUR vào năm 2021. Chiến lược của Ireland mang tên Tầm nhìn Thực phẩm 2030 (Food Vision 2030) hướng tới mục tiêu tăng giá trị của ngành lên tới 21 tỷ EUR vào năm 2030.

 

Theo CÔNG PHIÊN (SGGPO)

 

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null