Huyện Mang Yang: Vụ mùa bất lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang-ông Phạm Ngọc Cơ nói: “Thời tiết năm nay diễn biến bất thường, nhất là với vụ mùa. Đầu vụ, mưa đến chậm gần một tháng, giữa vụ mưa lớn trên diện rộng đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sinh trưởng, phát triển các loại cây trồng. Giai đoạn này đang trong thời kỳ trổ bông, mưa thường xuyên đã tác động mạnh đến khả năng thụ phấn của cây lúa… khiến phần lớn diện tích lúa nước của huyện (khoảng 2.630 ha) dự kiến năng suất giảm 20% so với những vụ trước”.
 

Ảnh: Nguyễn Diệp
Ảnh: Nguyễn Diệp

Tổng hợp từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang, vụ mùa năm nay, toàn huyện gieo trồng 9.722 ha đạt 99% kế hoạch. Do giá cả các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao và ổn định như hồ tiêu, cà phê… vì vậy người dân đầu tư mở rộng làm diện tích tăng đáng kể.

Cùng với lúa nước, các loại cây cà phê, hồ tiêu và cao su chiếm một vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện. Diện tích hồ tiêu trồng mới năm nay tăng lên khá cao: 208 ha, cao hơn 38 ha so với năm trước. Cà phê trồng mới được 72,2 ha, nâng diện tích cà phê trên toàn huyện đạt đến con số 3.678,7 ha. Điều lo lắng nhất của người trồng hồ tiêu và cà phê là sâu bệnh gây hại, nhất là mưa kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến cây hồ tiêu.

Bà Nguyễn Thị Cử-thị trấn Kon Dơng cho hay: Mọi năm giờ này thời tiết đã ổn định nhưng năm nay mưa còn kéo dài, vườn tiêu của gia đình bị ngập úng. Để hạn chế thiệt hại, gia đình thường xuyên chống ngập tại các gốc tiêu nhưng vẫn chưa yên tâm, vì mưa còn kéo dài. Khi nắng lên mới biết tiêu có hồi phục hay không. Người trồng tiêu chúng tôi đang rất lo lắng cho sự sinh trưởng phát triển của cây tiêu. Hy vọng vườn tiêu gần 1.000 trụ của gia đình sẽ vượt qua được những bất lợi do thời tiết gây ra.

Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mang Yang cũng cho biết: Đến thời điểm này trên địa bàn huyện đã bắt đầu xuất hiện tiêu chết rải rác ở các xã. Phòng đã hướng dẫn người dân tập trung chăm sóc, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hữu hiệu để phòng trừ, hạn chế không để bệnh lây lan sang các vườn khác.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Khấm khá nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

Khấm khá nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Trồng dâu nuôi tằm đang trở thành sinh kế vững chắc cho hàng nghìn hộ nông dân ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai. Thông qua mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, người dân giảm được rủi ro trong sản xuất và từng bước cải thiện đời sống.

Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Gia Lai: Mở rộng không gian kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

(GLO)- Năm 2025, hoạt động xúc tiến thương mại của Gia Lai có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ các chương trình hội chợ truyền thống đến phát triển trên không gian số năng động, linh hoạt. Cách làm này giúp sản phẩm địa phương vượt khỏi ranh giới địa lý để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Tây Gia Lai chủ động tái đàn vật nuôi phục vụ Tết Bính Ngọ

Tây Gia Lai chủ động tái đàn vật nuôi phục vụ Tết Bính Ngọ

(GLO)- Khoảng gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, người dân và các doanh nghiệp chăn nuôi ở khu vực Tây Gia Lai đang tập trung chăm sóc, tái đàn gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm cung ứng thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết.

"Bệ đỡ" cho công nghiệp nông thôn phát triển

"Bệ đỡ" cho công nghiệp nông thôn phát triển

(GLO)- Trước yêu cầu chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang chuỗi giá trị, từ gia công thô sang chế biến sâu, chương trình khuyến công tiếp tục là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Gia Lai: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông - lâm nghiệp và thủy sản năm 2026 đạt 3,7-3,8%

Gia Lai: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông - lâm nghiệp và thủy sản năm 2026 đạt 3,7-3,8%

(GLO)- Năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 3,7-3,8%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,43%; 99% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 92,4%...

null