Huế: Phê "cỏ Mỹ", 9X đốt nhà bố mẹ, chém công an bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP. Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thanh niên 9X chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản do sử dụng bia rượu và “cỏ Mỹ”.
Đối tượng Khoa tại cơ quan Công an.
Đối tượng Khoa tại cơ quan Công an.
Ngày 19-5, tin từ Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.
Trước đó, vào tối 10-5, Công an phường An Cựu (TP Huế) nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng Trần Anh Khoa (SN 1991, trú tại phường An Cựu, TP Huế) sử dụng rượu bia và dùng dao, rựa gây rối tại gia đình, là khu dân cư kiệt 266 đường Phan Chu Trinh (TP Huế).
Ngay lập tức, Công an phường An Cựu đã cử lực lượng và bảo vệ dân phố đến giải quyết sự việc. Tuy nhiên, đối tượng không những không chấp hành ý kiến của lực lượng chức năng mà càng manh động hơn khi Khoa dùng dao, rựa chém liên tục vào lực lượng công phường và bảo vệ dân phố khiến 1 cán bộ công an bị thương tích ở đầu, lòng bàn tay. Sau đó, đối tượng bị lực lượng Công an khống chế và bắt giữ.
Thông tin từ cơ quan Công an cũng cho biết, ngày 15-4-2018, Khoa đã đập phá nhiều tài sản và đốt luôn nhà cửa của bố mẹ ruột, thường xuyên có hành vi quậy phá, gây rối trật tự công cộng.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Khoa khai nhận đã có hành vi quá khích, manh động, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản, xảy ra hành vi đó là do hậu quả của việc sử dụng “cỏ Mỹ” và uống rượu gây nên ảo giác không kiểm soát được bản thân.
Hung khí do Khoa sử dụng để gây án.
Hung khí do Khoa sử dụng để gây án.
Với những hành vi phạm pháp gây ra trong thời gian ngắn, Khoa đã bị Cơ quan CSĐT-Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam.
Hà Oai (infonet)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null