Hợp tác điều tra, làm sáng tỏ vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bí thư Thành ủy Hà Nộii cho biết, thành phố sẽ hợp tác với công an trong quá trình điều tra, làm sáng tỏ vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường, còn việc kết luận sẽ do cơ quan điều tra thực hiện.

 

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)



Ngày 3/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố sẽ hợp tác với cơ quan công an trong quá trình điều tra, làm sáng tỏ vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường, còn việc kết luận sẽ do cơ quan điều tra thực hiện.

Trao đổi bên hành lang Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV về việc cơ quan điều tra khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội liên quan đến vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan, trả lời câu hỏi của phóng viên về các phần mềm cung cấp dịch vụ công do công ty Nhật Cường triển khai hoạt động ra sao? Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết thêm, những dịch vụ công của thành phố, trong đó có những dịch vụ do công ty Nhật Cường cung cấp vẫn đang được sử dụng bình thường.

Thực tế, các phần mềm cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4, phần mềm đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh qua mạng… đang hoạt động ổn định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng khẳng định, thành phố có người quản trị để bảo đảm sự vận hành thông suốt, ổn định của các phần mềm, dịch vụ; còn việc kết luận điều tra vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan sẽ được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trao đổi bên hành lang Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cơ quan điều tra khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, sau vụ việc này, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình thủ tục thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 29/11/2019, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, cùng hai bị can khác.

Theo Nguyễn Thắng - Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

null