Hơn 720 ‘ma men’ bị xử lý ngày mùng 1 tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 22.1 (tức mùng 1 tết Nguyên đán Quý Mão), CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 720 "ma men"; phạt tiền 4,23 tỉ đồng.

Theo thống kê của Cục CSGT Bộ Công an, ngày 22.1, toàn quốc xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 16 người.

Ngày 22-1, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 720 "ma men". Ảnh: Trần Cường

Ngày 22-1, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 720 "ma men". Ảnh: Trần Cường

Trong đó, lĩnh vực đường bộ xảy ra 16 vụ, làm chết 10 người, bị thương 16 người. Lĩnh vực đường sắt xảy ra 1 vụ tại tỉnh Bình Thuận, làm chết 1 người.

Về kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trong ngày 22.1, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phạt tiền 4,23 tỉ đồng…

Trước đó, ngày 30 tháng chạp, trên toàn địa bàn Hà Nội, các tuyến cửa ngõ, vành đai các tuyến nội đô và các trục xuyên tâm trọng điểm, phương tiện di chuyển ổn định, thông thoáng, lưu lượng phương tiện vắng.

Trên các tuyến ra, vào cửa ngõ TP.HCM đi các tỉnh và các tuyến đường xuyên tâm trong nội đô thành phố, lưu lượng phương tiện thấp, di chuyển ổn định.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã tăng cường công tác tuần lưu trên tuyến, phối hợp các địa phương khác điều tiết, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Có thể bạn quan tâm