Hội nghị xúc tiến Đầu tư Tây Nguyên lần 2 năm 2013 tổ chức tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 4-3, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã chủ trì cuộc họp bàn về nội dung chuẩn bị Hội nghị xúc tiến Đầu tư Tây Nguyên lần thứ 2 năm 2013. Theo đó, các thành viên Ban tổ chức đã thống nhất thời gian tổ chức vào ngày 5-4-2013, địa điểm tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
 

 Ban chỉ đạo Tây Nguyên họp bàn triển khai Hội nghị xúc tiến Đầu tư Tây Nguyên lần 2-2013. Ảnh: Đinh Yến
Ban chỉ đạo Tây Nguyên họp bàn triển khai Hội nghị xúc tiến Đầu tư Tây Nguyên lần 2 năm 2013. Ảnh: Đinh Yến

Về quy mô Hội nghị cấp Quốc gia, dự kiến có khoảng 300 đại biểu là các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các ngân hàng thương mại, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các hiệp hội ngành nghề: chè, cà phê, cao su. Các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức, định chế tài chính quốc tế, đại sứ một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc đang có dự án đầu tư tại các khu vực Tây Nguyên và các cơ quan báo chí truyền thông trong và ngoài nước.   

Hội nghị xúc tiến Đầu tư Tây Nguyên lần thứ 2 diễn ra trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, song Hội nghị là cần thiết, nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh vùng Tây Nguyên, thông qua đó kêu gọi thu hút các nhà đầu tư đến với Tây Nguyên. Mục đích sau khi Hội nghị kết thúc, mỗi tỉnh sẽ có 1 đến 2 dự án được cấp phép và trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp. Đồng thời, qua Hội nghị sẽ kêu gọi các doanh nghiệp tham gia chương trình an sinh xã hội cho khu vực Tây Nguyên.

Tại cuộc họp cũng thống nhất, kinh phí tổ chức cho Hội nghị sẽ được tài trợ do Trung tâm xúc tiến Đầu tư Quốc gia, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước và UBND tỉnh Gia Lai.

Công tác truyền thông trước, trong và sau Hội nghị sẽ xây dựng 1 bộ phim tài liệu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các dự án kêu gọi đầu tư bằng hình ảnh của vùng đất Tây Nguyên, đồng thời tổ chức họp báo về vấn đề này tại Hà Nội vào trung tuần tháng 3-2013.    

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

null