Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 18-9, tại Nhà hàng Thiên đường xanh (TP. Pleiku), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa II (nhiệm kỳ 2016-2021).
Bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu khai mạc tại Hội nghị. Ảnh: Hà Duy
Bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Duy
Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội hiện có 560 hội viên chính thức và 3.200 doanh nghiệp đang hoạt động ổn định. Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã nỗ lực rất lớn để phát huy vai trò “cầu nối” giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham gia đề xuất, tư vấn, phản biện công tác xây dựng quy hoạch, cơ chế, chính sách, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Thời gian gần đây, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Hiệp hội đã kiến nghị, đề xuất với tỉnh và các sở, ban, ngành có biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các chương trình, hội nghị quảng bá sản phẩm, kích cầu tiêu dùng và xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh; vận động hội viên tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

Hội nghị Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Hà Duy
Hội nghị Ban Chấp hành khóa II (nhiệm kỳ 2016-2021) của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Hà Duy
Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lần thứ III (nhiệm kỳ 2021-2025) và Ngày Doanh nhân Việt Nam; tham gia góp ý vào dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa III (nhiệm kỳ 2021-2026) với mục đích bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội khóa III, là những doanh nhân có đủ phẩm chất, năng lực, cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển để lãnh đạo Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, số lượng Ban Thường vụ Hiệp hội gồm 9 người, Ban Chấp hành là 51 người. Dự kiến, Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh lần thứ III (nhiệm kỳ 2021-2025) và Ngày Doanh nhân Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 13-10-2021. 
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null