HĐND huyện Mang Yang họp kỳ thứ 9 thông qua nhiều chương trình, dự án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 16-6, HĐND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai khóa V (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (chuyên đề).

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Kim Ngọc
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Kim Ngọc

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện được nghe, xem xét và cho ý kiến các tờ trình về việc điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Quyết định chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc Công an thị trấn Kon Dơng; dự án trụ sở làm việc Công an xã Hà Ra; dự án mở rộng khuôn viên Trường THCS bán trú xã Kon Chiêng; dự án mở rộng khuôn viên Trường THCS bán trú Lơ Pang; dự án mở rộng khu quy hoạch Trạm y tế xã Kon Chiêng; điều chỉnh, bổ sung Dự án 1 thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023; điều chỉnh, bổ sung Dự án 1 thuộc kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 chuyển sang năm 2023; dự án đầu tư, nâng cấp đường đi khu sản xuất làng Đăk Trốt, xã Đak Yă; dự án mở rộng hành lang an toàn giao thông tuyến đường từ làng Đê Rơn đi trung tâm xã Đăk Djrăng; điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng 2 tuyến đường Tuệ Tĩnh và đường Wừu tại thị trấn Kon Dơng; dự án trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Đê Ar; điều chỉnh Phương án phân bổ ngân sách và dự toán chi ngân sách năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2023 để HĐND huyện xem xét, quyết định.

Trong thời gian một buổi, với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, khẩn trương, dân chủ, tập trung trí tuệ, các đại biểu tham dự đã đi sâu phân tích, làm rõ thêm nội dung trình tại kỳ họp và biểu quyết, thống nhất với các nội dung, các tờ trình được báo cáo tại kỳ họp.

Các đại biểu tham gia tại kỳ họp. Ảnh: Kim Ngọc
Các đại biểu tham gia tại kỳ họp. Ảnh: Kim Ngọc

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trần Đình Hiệp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện-nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến cuối năm 2023 không còn nhiều, với số vốn sự nghiệp được phân bổ khá lớn, do đó, sau kỳ họp đề nghị UBND huyện phải chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, địa phương kịp thời triển khai thực hiện 3 nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp năm 2023 cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các dự án để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước và kịp thời phê bình, kiểm điểm đối với những đơn vị, địa phương thực hiện không đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, phấn đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao.

Đồng thời, đối với các nghị quyết cấp bách, quan trọng được HĐND huyện biểu quyết thông qua tại kỳ họp lần này, giao UBND huyện hoàn thiện các hồ sơ liên quan và tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định đảm bảo hoàn thành đúng thời gian, tiến độ đề ra. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện rà soát bổ sung kế hoạch và tổ chức giám sát theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null