Hành trình triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 65kg ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dịp Tết 2024, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) khám phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 65kg ma túy.

Theo hồ sơ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Võ Văn Quyên (SN 1991; quê huyện Châu Thành, An Giang) là đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn TP.HCM. Đến đầu tháng 1/2024, Quyên chuyển sang địa bàn tỉnh Bình Dương để tiếp tục "hành nghề". Đây cũng là một đầu mối tại Việt Nam của đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam.

Từ cơ sở đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án đấu tranh và phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương để khám phá đường dây này.

Võ Văn Quyên bị bắt giữ cùng tang vật.

Võ Văn Quyên bị bắt giữ cùng tang vật.

Đến Bình Dương, Quyên thuê căn nhà ở số 1/16A, khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, TP Thuận An để làm nơi cất giấu và giao dịch mua bán ma túy. Ban chuyên án đã bố trí trinh sát theo dõi di biến động của đối tượng, thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác đấu tranh.

Khoảng 16h40 ngày 29/1/2024, lực lượng phối hợp phát hiện tại trước căn nhà nơi Quyên ở, một nam thanh niên từ trong nhà cầm theo một hộp giấy và một túi nylon miệng kéo dính để giao cho một shipper đang chờ ở bên ngoài. Tổ công tác kiểm tra, người thanh niên khai tên Huỳnh Trung Dũng (SN 2006, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và thừa nhận số hàng nói trên là ma túy.

Cùng thời điểm này, Võ Văn Quyên từ trong nhà bước ra cũng bị các trinh sát giữ lại. Qua khai thác nhanh, Quyên thừa nhận số ma túy trên là của mình giao cho Dũng để Dũng giao cho shipper. Tiền công mà Quyên trả cho Dũng là một cục ma túy để Dũng sử dụng.

Khám xét nơi ở của Quyên, cơ quan công an thu giữ khá nhiều tang vật là ma túy được ngụy trang trong các hộp sữa, thùng bia, lon chứa hạt điều… với tổng trọng lượng hơn 64kg ma túy các loại.

Quyên khai, thông qua các mối quan hệ xã hội, Quyên quen biết và liên lạc qua mạng xã hội Telegram với một người đàn ông tên T. ở Campuchia. Người này đặt vấn đề thuê Quyên nhận ma túy từ Campuchia chuyển về cho Quyên để phân phối cho các đầu mối ở Việt Nam. Hám lợi, Quyên nhận lời.

Theo thỏa thuận, sau khi nhận hàng, Quyên có nhiệm vụ chia nhỏ ma túy, đóng gói lại rồi bỏ vào các hộp sữa, thùng bia, lon hạt điều rỗng… và gửi hàng qua dịch vụ giao hàng theo các địa chỉ mà T. chỉ định.

Khi shipper đến nhận hàng, Quyên sẽ thuê người chạy theo sau để giám sát việc giao hàng đảm bảo đúng địa chỉ. Khi phi vụ hoàn thành, T. sẽ chuyển trả tiền công cho Quyên qua tài khoản ngân hàng…

Mở rộng điều tra vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục lần theo các đầu mối mà Quyên đã giao hàng thành công trước đó. Ngày 1/2, đơn vị này đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ Bùi Ngọc Thành (SN 1988, quê Bình Phước) là đối tượng tiêu thụ ma túy thứ cấp của Võ Văn Quyên.

Tang vật thu giữ gồm 0,1485 gram ma túy đá; 33kg pháo; 1 xe ôtô hiệu Honda Civic; 2 điện thoại di động và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Một ngày sau, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1994) và Danh Hoàng Trọng (SN 1996), thu thêm 232,04 gram ma túy.

Đến ngày 4/2, Công an Bình Dương tiếp tục phối hợp cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Huỳnh Hồng Đợi (SN 1996) với tang vật là 459,04 gram ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null