Hàn Quốc: Ông Yoon Suk-yeol lần đầu tiên ra tòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Yoon Suk-yeol đã đến tham dự phiên điều trần hôm 18-1 tại Tòa án Quận phía Tây Seoul nhằm phản đối lệnh bắt giữ.

Theo Yonhap, các luật sư của ông Yoon cho biết ông tham dự phiên điều trần hôm 18-1 nhằm phản đối lệnh bắt giữ chính thức, vốn có thể được ban hành sau khi lệnh bắt giữ để thẩm vấn trước đó hết thời hạn.

Chiếc xe chở ông Yoon Suk-yeol tiến vào Tòa án Quận phía Tây Seoul - Ảnh: YONHAP
Chiếc xe chở ông Yoon Suk-yeol tiến vào Tòa án Quận phía Tây Seoul - Ảnh: YONHAP

Ông Yoon đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt hôm 15-1 tại dinh thự riêng, với cáo buộc chủ mưu nổi loạn và lạm dụng quyền lực, khiến ông trở thành tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị bắt giữ.

Phiên điều trần tại Tòa án Quận phía Tây Seoul diễn ra một ngày sau khi Văn phòng điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO), đơn vị dẫn đầu cuộc điều tra chung với cảnh sát và quân đội, yêu cầu tòa án ban hành lệnh bắt giữ chính thức ông Yoon.

Ông Yoon đã được đưa khỏi trại giam ở TP Uiwang, cách Seoul khoảng 20 km về phía Nam, trên một chiếc xe tải màu xanh có cảnh sát và Cơ quan An ninh Tổng thống hộ tống.

Đoàn xe đi qua khu vực chụp ảnh dành riêng cho giới truyền thông và tiến thẳng vào tòa án, trước hàng ngàn người ủng hộ tụ tập gần đó.

Luật sư Yoon Gap-keun của ông Yoon nói với báo giới rằng tổng thống bị luận tội đã quyết định tham dự phiên tòa để giải thích tính hợp pháp của việc áp dụng thiết quân luật và khôi phục lại danh tiếng đã bị hoen ố.

Kể từ khi bị bắt, ông Yoon đã từ chối mọi biện pháp thẩm vấn về đề xuất thiết quân luật của mình.

Trong phiên điều trần chiều 18-1, ông Yoon phủ nhận thẳng thừng các cáo buộc nổi loạn và lập luận rằng không cần phải bắt giữ ông vì các nhà điều tra đã thu thập được nhiều bằng chứng cần thiết, cũng như không có nguy cơ về việc ông bỏ trốn.

Hôm 15-1, nhóm luật sư của ông Yoon đã yêu cầu Tòa án Trung tâm Seoul quyết định về tính hợp pháp của lệnh bắt giữ ông Yoon do Tòa án Quận phía Tây Seoul ban hành, tuy nhiên tòa án đã bác đơn kháng cáo này.

Bất chấp phán quyết, nhóm luật sư của ông Yoon vẫn tiếp tục duy trì lập luận rằng CIO không có thẩm quyền pháp lý để điều tra các cáo buộc nổi loạn và Tòa án Quận phía Tây Seoul không có thẩm quyền đối với vụ án thiết quân luật.

Thẩm phán tại Tòa án Quận phía Tây Seoul dự kiến đưa ra quyết định sớm nhất về việc bắt giữ chính thức ông Yoon vào cuối ngày 18-1 hoặc sáng 19-1 (giờ địa phương).

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null