Hàn, Mỹ tập trận lớn răn đe Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàn Quốc và Mỹ hôm nay 4.3 đã bắt đầu một cuộc tập trận chung lớn nhằm tăng cường khả năng răn đe trước 'các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa' của CHDCND Triều Tiên, theo Yonhap.

Cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ nói trên là cuộc tập trận thường niên, mang tên Lá chắn Tự do, dự kiến kéo dài 11 ngày. Cuộc tập trận này đánh dấu lần đầu tiên sau khi Triều Tiên vào tháng 11.2023 hủy bỏ hiệp định quân sự liên Triều năm 2018, làm dấy lên lo ngại Bình Nhưỡng có thể tiến hành những hoạt động quân sự mang tính khiêu khích.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ cho hay cuộc tập trận mới nhất nhằm cải thiện thế trận phòng thủ chung của hai bên, lưu ý rằng cuộc tập trận sẽ tập trung vào các hoạt động đa lĩnh vực bằng cách sử dụng các khí tài trên bộ, trên biển, trên không, mạng và không gian cũng như chống lại các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên, theo Yonhap.

Một cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ ở Hàn Quốc vào tháng 8.2022

Một cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ ở Hàn Quốc vào tháng 8.2022

Trong cuộc họp báo vào tuần trước, phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Sung-jun cho hay cuộc tập trận sẽ mô phỏng nhiều tình huống khác nhau và sẽ bao gồm huấn luyện phát hiện và đánh chặn tên lửa hành trình của Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc cho biết thêm trong cuộc tập trận chung lần này, hai bên có kế hoạch tổ chức tổng cộng 48 cuộc diễn tập trên thực địa, nhiều hơn gấp đôi so với cuộc tập trận năm ngoái. Tuy nhiên, không có cuộc diễn tập nào được lên kế hoạch diễn ra gần biên giới liên Triều.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Triều Tiên đối với cuộc tập trận chung mới của Mỹ và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng lâu nay cáo buộc các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là diễn tập cho một cuộc xâm lược Triều Tiên, trong khi Seoul và Washington nói rằng các cuộc tập trận như thế hoàn toàn mang tính phòng thủ.

Đại diện từ 12 quốc gia thành viên của Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc, trong đó có Úc, Anh, Philippines và Thái Lan, sẽ tham gia cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do với sự giám sát của Ủy ban Giám sát các quốc gia trung lập (NNSC).

NNSC được giao nhiệm vụ giám sát việc thực hiện hiệp định đình chiến trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Cuộc chiến này vốn về mặt kỹ thuật chưa bao giờ kết thúc do các bên tham chiến chưa ký hiệp ước hòa bình, theo Yonhap.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null