Hamas đồng ý thả con tin, kêu gọi Israel tuân thủ cam kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hamas nhấn mạnh rằng lực lượng này hoàn toàn sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán và đạt được thỏa thuận toàn diện về các vấn đề liên quan đến giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Ngày 14.3, một phái đoàn của Hamas, do thủ lĩnh Khalil Al-Hayya dẫn đầu, đã đến Cairo để gặp gỡ các quan chức Ai Cập và theo dõi diễn biến trong các cuộc đàm phán liên quan tới giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Những ngôi nhà bị phá hủy do xung đột tại Beit Lahia, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những ngôi nhà bị phá hủy do xung đột tại Beit Lahia, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một tuyên bố, Hamas cho biết ban lãnh đạo của nhóm đã nhận được đề xuất từ các nhà trung gian hòa giải trong ngày 14.3 nhằm nối lại các cuộc thương thảo, lưu ý thêm rằng đề xuất này đã được đàm phán một cách có trách nhiệm và tích cực.

Hamas cũng đã đồng ý thả một binh sỹ người Mỹ gốc Israel và trao trả thi thể của 4 con tin khác mang hai quốc tịch. Tuy nhiên, Hamas không nêu thời điểm cụ thể.

Phong trào của Palestine hối thúc Israel chịu trách nhiệm “thực thi đầy đủ các cam kết của mình”.

Cùng ngày 14.3, Hamas đã nhấn mạnh rằng lực lượng này hoàn toàn sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán và đạt được thỏa thuận toàn diện về các vấn đề liên quan đến giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Trong khi đó, ông Husam Badran - một quan chức của Hamas khẳng định lực lượng này cam kết thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn trong mọi giai đoạn, song cảnh báo nếu Israel không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận, các cuộc đàm phán sẽ "trở lại vạch xuất phát".

Trước đó một ngày, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã đưa ra đề xuất cập nhật của Washington về việc gia hạn lệnh ngừng bắn ở Gaza trong vài tuần, để đổi lấy việc Hamas thả thêm con tin và nối lại viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Tuyên bố của Hamas được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Doha (Qatar) vẫn đang tiếp diễn nhằm làm trung gian cho giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Giai đoạn đàm phán đầu tiên đã kết thúc cách đây 2 tuần.

Mỹ, Qatar và Ai Cập đang cố gắng thu hẹp bất đồng giữa Hamas và Israel để tái khởi động các cuộc đàm phán cho giai đoạn thứ hai nhằm giải thoát những con tin còn lại ở Gaza và dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Israel đề nghị gia hạn giai đoạn đầu của thỏa thuận đến giữa tháng 4 và gây sức ép buộc Hamas thả một nửa số con tin còn lại để đổi lấy cam kết đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Tuy nhiên, Hamas đã từ chối đề nghị này, đồng thời yêu cầu Israel ngay lập tức đàm phán về giai đoạn hai.

Israel ngày 2.3 đã chặn tất cả các xe tải tiếp tế vào Gaza khi căng thẳng leo thang, trong khi Hamas kêu gọi các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar can thiệp.

(Theo NGUYỄN TÙNG/TTXVN)

*Link: https://www.vietnamplus.vn/hamas-dong-y-tha-con-tin-keu-goi-israel-tuan-thu-cam-ket-post1020675.vnp

Có thể bạn quan tâm

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin úp mở khả năng gặp lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không đến Moscow, thậm chí còn mời ngược ông Putin tới Kiev. Lời mời khó xảy ra này gửi thông điệp chính trị mạnh mẽ, phản ánh cả tính toán chiến lược và những trở ngại trong đàm phán.

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

null