Hai giải xổ số có độc đắc 'khủng' gần 2 tỉ USD, nước Mỹ phấn khích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên tiếp hơn 30 kỳ quay không tìm được chủ nhân khiến giải độc đắc Mega Millions và Powerball tại Mỹ đã có tổng trị giá gần 2 tỉ USD.

Giải thưởng Mega Millions hiện ước tính 1,1 tỉ USD và giải độc đắc Powerball ước tính 800 triệu USD. Đây là lần đầu tiên 2 giải xổ số này đạt con số lớn như vậy cùng một lúc.

AP cho hay đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, cả Mega Millions và Powerball đều mang lại giải thưởng cao nhất từ 800 triệu USD trở lên, do nhiều tháng qua không tìm được người may mắn.

Chủ nhân giải độc đắc Mega Millions gần đây nhất được xác định ở kỳ quay ngày 8-12-2023. Kể từ đó, đã có 30 kỳ quay liên tiếp mà không có người trúng giải thưởng này.

Cũng không có ai trúng giải độc đắc Powerball kể từ ngày 1-1-2024, tức sau 35 kỳ quay liên tiếp.

Một bảng quảng cáo điện tử về giải độc đắc Mega Millions và Powerball ở Mỹ ngày 25-3. Ảnh: AP

Một bảng quảng cáo điện tử về giải độc đắc Mega Millions và Powerball ở Mỹ ngày 25-3. Ảnh: AP

Mega Millions được xếp hạng là giải thưởng lớn thứ 8 trong lịch sử xổ số Mỹ, còn giải Powerball có giá trị "khủng" nhất khi từng chứng kiến người trúng giải lên tới 2,04 tỉ USD vào tháng 11-2022.

"Có một một bầu không khí phấn khích trên khắp nước Mỹ khi giải độc đắc Mega Millions và Powerball tăng vọt cùng lúc" – bà Gretchen Corbin, Chủ tịch công ty xổ số Georgia và giám đốc chính của Hiệp hội Mega Millions, cho biết.

Giải Powerball xổ vào tối thứ hai và thứ tư, trong khi giải Mega Millions xổ vào tối thứ ba, thứ sáu hằng tuần.

Theo tính toán, giải Mega Millions có tỉ lệ vé trùng cả 6 số vào khoảng 1/302,6 triệu, trong khi Powerball có tỉ lệ là 1/292,2 triệu.

Khi giải đặc biệt tăng lên con số tỉ USD trở lên, doanh số bán vé cũng tăng lên đáng kể.

Do bị đánh thuế rất cao nên người trúng giải Mega Millions trị giá 1,1 tỉ USD thì số tiền thực lĩnh (tiền mặt một lần) vào khoảng 525,8 triệu USD. Còn người trúng giải Powerball trị giá 800 triệu USD thì thực lĩnh về khoảng 384,8 triệu USD.

Mega Millions hiện có mặt tại 45 bang của Mỹ, thủ đô Washington D.C và quần đảo Virgin, riêng giải Powerball còn góp mặt tại Puerto Rico.

Lợi nhuận có được từ các giải thưởng xổ số này sẽ dùng để tài trợ cho các chương trình của nhà nước Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null