Hai đối tượng cướp giật tài sản bị sa lưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nay Niên (sinh năm 2002) và Nay Đắc (sinh năm 2002), cùng trú tại xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. 
Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 20-7-2019, Nay Niên và Nay Đắc cùng với nhóm bạn đến Quảng trường thuộc phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa chơi. Trong lúc trò chuyện cùng nhóm bạn thì Nay Niên phát hiện chị Bùi Thị Mỹ Dung (sinh năm 1988) trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa đánh rơi một chiếc ví da bên lề phải đường Nguyễn Huệ cách chỗ Niên ngồi khoảng 100m. Thay vì gọi người đánh rơi nhặt lại ví thì Nay Niên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Đối tượng Nay Niên. Ảnh: Hoàng Hiền
Đối tượng Nay Niên. Ảnh: Hoàng Hiền
Niên đã rủ Nay Đắc điều khiển xe máy BKS 81M1-059.29 đi dạo tán gái nhưng thực chất là đến để lấy chiếc ví. Cùng lúc này có một cháu bé 6 tuổi phát hiện ra chiếc ví và cháu đã nhặt lên. Thấy vậy, Niên đã yêu cầu cháu bé đưa ví cho mình, tuy nhiên cháu bé không trả lời và cũng không có phản ứng gì khác. Thấy vậy, Niên đã bảo Đắc giật chiếc ví từ tay cháu bé và phóng xe rời khỏi hiện trường. Đến đoạn giao nhau giữa đường Lý Thái Tổ và Nguyễn Viết Xuân thuộc thị xã Ayun Pa thì Niên dừng xe lại để kiểm tra, phát hiện trong ví có một điện thoại Iphone 7, 1 thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân. Niên và Đắc đã lấy toàn bộ số tài sản trên để sử dụng. Riêng chiếc ví, cả hai quay lại vứt gần vị trí đã giật trước đó. 
Đối tường Nay Đắc. Ảnh: Hoàng Hiền
Đối tượng Nay Đắc. Ảnh: Hoàng Hiền
Qua tài liệu điều tra, xác định đúng hai đối tượng Niên và Đắc chính là thủ phạm vụ cướp, lực lượng công an điều tra đã triệu tập hai đối tượng để làm việc. Tại đây, hai đối tượng đã khai nhận hành vi cướp giật của mình. Lực lượng công an cũng đã thu hồi được chiếc điện thoại tang vật chúng cướp được mang bán để trả lại cho nạn nhân.
Hoàng Hiền

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null