Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ôtô trên đường Vành đai 3 hướng đi Nội Bài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi đang lưu thông, hai xe ôtô khách 24 chỗ và một xe ôtô 4 chỗ đã va chạm vào nhau và quay ngang đường; sau đó một trong số xe trên đã va chạm tiếp vào 2 xe container đang di chuyển cùng chiều.
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao. (Ảnh TTXVN phát)

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao. (Ảnh TTXVN phát)

Tin từ Đội Cảnh sát Giao thông số 6, phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đến 17 giờ ngày 7/8, tuyến đường Vành đai 3 đoạn chân cầu Thăng Long, quận Bắc Từ Liêm hướng sang huyện Đông Anh (Hà Nội) đã không còn ách tắc giao thông, phương tiện lưu thông thuận lợi.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 7/8, tại tuyến đường Vành đai 3 trên cao xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ôtô.

Bước đầu xác định, khi đang lưu thông, hai xe ôtô khách 24 chỗ và một xe ôtô 4 chỗ đã va chạm vào nhau và quay ngang đường. Sau đó, một trong số xe trên đã va chạm tiếp vào 2 xe container đang di chuyển cùng chiều.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Giao thông số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã điều xe cẩu, cùng cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường giải tỏa giao thông; đồng thời thông báo trên toàn tuyến và các phương tiện thông tin đại chúng để người dân có nhu cầu đi Sân bay Nội Bài chủ động tìm hướng đi khác.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 xe ôtô bị hư hỏng, không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma túy với các lái xe và không phát hiện tài xế vi phạm. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

(GLO)- Ngày 19-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, trừ một số đơn vị hành chính cụ thể do Quốc hội quyết định.