Giữa ban ngày, táo tợn cướp giật điện thoại trên phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 5-12, lực lượng cảnh sát Đội 3 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành lấy lời khai hai đối tượng có hành vi cướp giật.
 

Đối tượng Minh và Hoàng tại cơ quan công an.
Đối tượng Minh và Hoàng tại cơ quan công an.

Theo thông tin từ Đội 3, hai đối tượng nói trên là Đặng Công Minh (sinh năm 2000) và Phạm Văn Hoàng (sinh năm 1992) cùng ngụ tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) có hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn quận 7 (TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, khoảng 14 giờ chiều nay, các chiến sĩ trinh sát Đội 3 đang tuần tra thì phát hiện đối tượng Minh và Hoàng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 67G1- 426.36 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành theo dõi.

Khi đến giao lộ đường Nguyễn Thị Thập - đường số 30, phường Tân Quy (quận 7), cả hai phát hiện một người đàn ông đang dừng xe bên lề đường nghe điện thoại nên đã áp sát để giật. Ngay lập tức, các trinh sát đã tăng tốc truy đuổi hai tên cướp cạn.

Phát hiện có người truy đuổi, tên Minh điều khiển xe máy với tốc độ cao, chạy qua nhiều tuyến đường từ quận 7 đến quận 3 hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, khi đến số nhà 2B đường Cao Thắng (phường 5, quận 3), các trinh sát đã ép được xe và khống chế hai tên cướp.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi cướp giật và đã được bàn giao cho công an phường Tân Quy (quận 7) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Anh/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null