Giết người tình rồi chích điện tự sát vẫn không chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 29-8, TAND TP. HCM xử lưu động tại phường Hiệp Thành (quận 12) đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thái (SN 1987, quê Quảng Ngãi) tù chung thân về tội "Giết người".
 

Nguyễn Văn Thái được dẫn giải về trại giam.
Nguyễn Văn Thái được dẫn giải về trại giam.

HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Văn Thái mang tính chất côn đồ, thực hiện ý chí đến cùng nhằm tước đoạt sinh mạng của người khác một cách tàn bạo cần phải trừng trị nghiêm khắc.

Tuy nhiên, sau khi gây án bị cáo đã chủ động tác động gia đình hỗ trợ cho phía nạn nhân số tiền 100 triệu đồng khắc phục hậu quả do mình gây ra; ra đầu thú và thành khẩn khai báo; mẹ bị cáo bị bệnh tâm thần đang được điều trị tại bệnh viện nên xem xét mức án tù chung thân cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo.

Nguyễn Văn Thái và chị Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1993, nhân viên tiệm thuốc tây) có mối quan hệ tình cảm khi hai người còn sống ở quê.

Sau đó, chị Ngân vào TP. HCM làm nghề bán thuốc tây nên có ý định chia tay với Thái. Nhiều lần gọi điện, nhắn tin năn nỉ người yêu không được nên Thái quyết định đón xe từ Quảng Ngãi vào TP HCM nói chuyện với chị Ngân lần cuối, nếu không được sẽ ra tay sát hại rồi tự kết liễu đời mình.

Trưa 21-5-2016, Thái đi mua một chai thuốc diệt cỏ và một con dao rồi đón xe vào TP HCM tìm gặp chị Ngân.

Thái vào quầy thuốc tây, thấy chị Ngân đang bấm điện thoại, yêu cầu chị Ngân nối lại tình cảm nhưng chị không đồng ý. Thực hiện ý định của mình, Thái đã ra tay sát hại người tình một cách man rợ rồi tự uống thuốc diệt cỏ, tự chích điện vào cơ thể mình nhưng vẫn không chết. Thái sợ bị phát hiện nên đóng cửa tiệm thuốc tây rồi bỏ trốn.

Em trai chị Ngân đi làm về thì phát hiện chị gái mình đã chết tại phòng vệ sinh nên trình báo công an. Trong quá trình bỏ trốn, Thái được gia đình đưa đi điều trị bệnh ở nhiều bệnh viện khác nhau. Sau đó, đến đầu tháng 11-2016, Thái đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Phạm Dũng/nld

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null