Giết người để trả thù cho bạn lãnh án 15 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 28-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Duy (SN 1999, trú tại tổ 14, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”. Duy chính là đối tượng đã dùng dao đâm chết Nguyễn Tấn Kiệt (SN 2001, trú tại tổ 15, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cuối năm 2018. 
Cụ thể, tối 22-12-2018, Duy ngồi nhậu và hát karaoke ở nhà bà ngoại tại tổ 15 phường Yên Thế với nhóm anh em, bạn bè. Trong số này có Lê Công Thành (SN 2000, trú tại tổ 7, xã An Phú, TP. Pleiku) và Nguyễn Minh Phúc (SN 2002, trú tại tổ 17, phường Yên Thế, TP. Pleiku). Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Phúc nói mệt nên Thành đã dùng xe máy chở Phúc về nhà trước. Trên đường đi, Thành lái xe ngang qua nhà của Trần Quang Huy (SN 2001) tại số 7/83/125 đường Hà Huy Tập, phường Yên Thế, TP. Pleiku. Tại đây, Huy, Kiệt cùng một số người bạn đang ngồi nhậu trước sân nhà. 
Bị cáo Duy tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Duy tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc
Khi đi ngang qua, Thành có hành vi nẹt pô gây ồn ào nên nhóm của Kiệt đã chửi bới. Thấy vậy Thành quay xe lại thì Kiệt cầm dao đòi đánh Thành nhưng được mọi người can ngăn. Thành lái xe bỏ đi đến nhà bà ngoại của Duy và kể về sự việc bị nhóm của Kiệt chặn đánh. Nghe vậy, Duy cầm dao đến nhà của Huy để trả thù cho Thành. Tại đây, 2 nhóm thanh niên đã lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Duy đã cầm dao đâm 1 nhát vào tay và 1 nhát vào ngực Kiệt khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. 
Được biết, năm 2017, Duy từng bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não. Kết luận giám định pháp y tâm thần xác định, tại thời điểm gây án và hiện nay Duy bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Duy 15 năm tù về tội “Giết người”. Kết quả điều tra cũng xác định, các thanh niên còn lại trong vụ án không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”. 
Văn Ngọc

Ứng dụng Báo Gia Lai đã lên 2 kho ứng dụng:

 - Google Play: http://bit.ly/2PcYBHy

 - App Store: https://apple.co/2W9SmGa

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null