Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giáo hoàng Francis - vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Latinh đã qua đời sáng 21.4 tại Vatican, hưởng thọ 88 tuổi.

Hồng y Kevin Farrell, Hồng y Nhiếp chính của Tòa thánh, xác nhận trên kênh truyền hình của Vatican ngày 21.4: “Vào lúc 7h35 phút sáng, Giám mục thành Rome – Đức Thánh Cha Fracis đã trở về Nhà của Chúa Cha”. Sự ra đi của Giáo hoàng Fracis khép lại một triều đại giáo hoàng kéo dài hơn một thập kỷ, đầy biến động và thách thức nhưng cũng tràn đầy những nỗ lực đối thoại và đổi mới.

Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters

Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters

Giáo hoàng từ trần chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Đức Thánh Cha xuất hiện tại Quảng trường St. Peter của Vatican nhân dịp Lễ Phục Sinh. Trong hình ảnh cuối cùng trước công chúng, Giáo hoàng Francis ngồi trên xe lăn, vẫy tay chào đám đông tín hữu đang hân hoan chào đón từ ban công Vương cung Thánh đường St Peter và nói: “Mọi người thân mến, chúc mừng Lễ Phục Sinh”.

Giáo hoàng Francis là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latinh và là nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo đầu tiên không thuộc châu Âu trong gần 1.300 năm. Giáo hoàng Francis sinh ra tại khu phố trung lưu Flores, Buenos Aires (Argentina) ngày 17.12.1936 với tên khai sinh Jorge Mario Bergoglio. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Dòng Tên, người đầu tiên đến từ Nam bán cầu và cũng là người ngoài châu Âu đầu tiên giữ cương vị này trong gần 1.300 năm – kể từ thời Giáo hoàng Gregory III gốc Syria vào năm 731.

Là con trai cả trong một gia đình có cha là người nhập cư từ Italy và mẹ là người Argentina gốc Italy, Giáo hoàng Francis từng làm lao công và bảo vệ hộp đêm trước khi trở thành kỹ thuật viên hóa học. Giáo hoàng được phong linh mục Dòng Tên vào năm 1969 và chỉ 4 năm sau đó, ở tuổi 36, đã trở thành Bề trên Dòng Tên tại Argentina và Uruguay, giữ chức vụ này cho tới năm 1979.

Năm 1992, Đức Giáo hoàng John Paul II bổ nhiệm ông làm giám mục và đến năm 1998, ông trở thành Tổng Giám mục Buenos Aires. Đến năm 2001, ông được phong Hồng y. Được bầu làm Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo sau khi Giáo hoàng Benedict XVI thoái vị năm 2013, Giáo hoàng Francis lãnh đạo Giáo hội Công giáo trong một giai đoạn đầy thách thức và chia rẽ. Với tinh thần hòa giải và bao dung, Đức Giáo hoàng đã có những bước đi lịch sử hướng tới cộng đồng LGBTQ+.

Trong chuyến công du Bồ Đào Nha năm 2023, ông khẳng định: “Giáo hội Công giáo là nhà của tất cả mọi người". Cuối năm 2023, ông cho phép các linh mục ban phép lành cho các cặp đôi đồng giới - một thay đổi quan trọng trong chính sách của Vatican. Giáo hoàng Francis nhấn mạnh rằng việc cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa không nên bị rào cản bởi “những phân tích luân lý quá chi tiết".

Trong suốt thời gian đảm nhận cương vị, Giáo hoàng Francis đã ghi dấu bằng tinh thần phục vụ người nghèo, người di cư và cam kết bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thời kỳ của Giáo hoàng cũng đối mặt với những chia rẽ dai dẳng về vấn đề hôn nhân đồng giới và cách xử lý các bê bối lạm dụng trong Giáo hội.

(Theo Kiều Anh/VOV.VN/Theo Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine bị bắt trên đường đào thoát sau nghi án tham nhũng

Tin thế giới sáng 16-2: Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine bị bắt trên đường đào thoát sau nghi án tham nhũng

(GLO)- Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine bị bắt trên đường đào thoát sau nghi án tham nhũng; Ngoại trưởng Mỹ thăm Slovakia và Hungary tăng cường hợp tác với các đồng minh; “Hội đồng Hòa bình” cam kết đóng góp 5 tỷ USD để tái thiết Gaza ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 16-2.

Tổng thống Zelensky nêu điều kiện có thể tổ chức bầu cử ở Ukraine

Tin thế giới tối 15-2: Tổng thống Zelensky nêu điều kiện có thể tổ chức bầu cử ở Ukraine

(GLO)- Tổng thống Zelensky nêu điều kiện để tổ chức bầu cử ở Ukraine; Iran ra điều kiện để nhượng bộ với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân; Australia: 3 vụ đâm dao liên tiếp trong một ngày; Tai nạn xe buýt ở Pakistan: 11 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 15-2. 

Nhà máy sản xuất UAV của Nga. Ảnh: RT

Tin thế giới sáng 9-2: Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt mới liên quan đến sản xuất tên lửa và UAV của Nga

(GLO)- Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt mới liên quan đến sản xuất tên lửa và UAV của Nga; 12 triệu tấn dầu Nga lênh đênh trên biển khi Ấn Độ đạt thoả thuận với Mỹ; Liên minh cầm quyền thắng lớn tại bầu cử Hạ viện Nhật Bản 2026; ...là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 9-2.

null