Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng TP Hạ Long bị tạm đình chỉ công tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long (Quảng Ninh) đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Việt Hải, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng TP Hạ Long, do chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công.

Chiều 30-9, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long họp nghe và cho ý kiến về tiến độ giải ngân nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, TP Hạ Long phấn đấu đến ngày 30-6 đạt tỉ lệ giải ngân 50%; đến ngày 30-9 đạt tỉ lệ giải ngân đạt 80%; đến ngày 31-12 đạt 100% kế hoạch.

Theo đó, TP Hạ Long đã đặt ra một loạt những giải pháp quyết liệt như yêu cầu các chủ đầu tư lập kế hoạch giải ngân chi tiết của từng dự án; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân từng dự án cụ thể theo kế hoạch đã đề ra; đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

Đồng thời, TP Hạ Long yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, cam kết tiến độ giải ngân theo các mốc ngày 30-6, ngày 30-9 và ngày 31-12; thành lập tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2024; trực tiếp đi kiểm tra hiện trường để kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, UBND TP Hạ Long kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và có các biện pháp chỉ đạo các chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên tính đến ngày 30-9, công tác giải ngân vốn đầu tư công của TP Hạ Long vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác vận hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu một số phòng, ban, đơn vị, chưa quyết liệt, hiệu quả, chậm tiến độ, có biểu hiện sợ trách nhiệm, ngại va chạm, đương đầu với khó khăn… Từ đó làm ảnh hưởng tới sự phát triển chung của thành phố.

Tại cuộc họp, qua nghe ý kiến của các phòng, ban, đơn vị, Ban Thường vụ Hạ Long xác định việc chậm giải ngân vốn đầu tư công có một phần trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long thống nhất cho chủ trương để UBND thành phố thực hiện ngay quy trình tạm đình chỉ công tác trong "trường hợp cần thiết" theo Quy định số 148 ngày 23-5-2024 của Bộ Chính trị ban hành về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc tạm đình chỉ công tác Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố sẽ được thực hiện từ ngày 1-10 nhằm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, quy chế làm việc và tiếp tục khẳng định việc không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với trách nhiệm công tác của đội ngũ cán bộ TP Hạ Long.

Theo Tr.Đức (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến Chính phủ với địa phương

(GLO)- Sáng 8-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2025 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025, tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

Cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao.

Cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao

(GLO)- Tại phiên thảo luận tổ về các dự án: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh cần có chính sách ưu đãi cho phát triển công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Dồn lực khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra

(GLO)- Tại cuộc họp diễn ra vào chiều 7-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh dồn lực, tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra, sớm ổn định cuộc sống cũng như hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Trong lúc bão đổ bộ, bộ đội đã kịp thời ứng cứu và di chuyển hàng trăm người dân bị nguy hiểm đến nơi an toàn.

Kịp thời ứng cứu hàng trăm người dân gặp nguy hiểm khi bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, nhờ chủ động bố trí lực lượng quân đội ở các khu vực xung yếu để hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương theo phương châm "4 tại chỗ", nên trong tối 6-11, các lực lượng đã ứng cứu và đưa thành công khoảng 200 người dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an sơ tán tài sản cho người dân

Lũ sông Ba lên nhanh, khẩn trương sơ tán dân trong đêm

(GLO)- Rạng sáng 7-11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), lũ ở thượng nguồn sông Ba đã đổ về với lưu lượng rất lớn khiến nhiều khu vực thuộc các xã, phường ven sông ở địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa cũ (tỉnh Gia Lai) chìm trong biển nước.

Cấm lưu thông tạm thời qua đèo An Khê để ứng phó bão số 13.

Chính thức “đóng” đèo An Khê để ứng phó bão số 13

(GLO)- Tối 6-11, ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai-thông tin: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chính thức phát lệnh “đóng” đèo An Khê trên quốc lộ 19 để đảm bảo an toàn giao thông và phòng tránh rủi ro do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi).

null