Giải vô địch karate Đông Nam Á: Việt Nam giành vị trí nhất toàn đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Võ sỹ Hoàng Thị Mỹ Tâm giành cú đúp huy chương vàng kumite (đối kháng) hạng dưới 55kg nữ, đóng góp vào vị trí nhất toàn đoàn của đội tuyển karate Việt Nam tại Giải vô địch karate Đông Nam Á.
Võ sỹ Hoàng Thị Mỹ Tâm. Ảnh: Karate Journal

Võ sỹ Hoàng Thị Mỹ Tâm. Ảnh: Karate Journal

Sau 1 tuần tranh tài, đội tuyển karate Việt Nam giành vị trí thứ nhất tại Giải vô địch karate Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Philippines với 23 huy chương Vàng, 20 huy chương Bạc và 23 huy chương Đồng.

Với tổng cộng 66 huy chương, tuyển karate Việt Nam bỏ xa các đội tuyển còn lại ở khu vực Đông Nam Á.

Xếp thứ 2 là Thái Lan với 8 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Indonesia đứng thứ 3 với 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.

Các đội tuyển tham dự được chia thành hai hệ thi đấu gồm đội tuyển và đội trẻ. Đây là lần thứ 10 giải đấu được tổ chức với sự tham gia của 8 đội tuyển là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Campuchia, Brunei và Philippines.

Võ sỹ Hoàng Thị Mỹ Tâm của Việt Nam gây ấn tượng khi giành cú đúp huy chương vàng kumite (đối kháng) hạng dưới 55kg nữ. Cô đã đánh bại 2 võ sỹ Chokprasertgul Sirigamolnate (Thái Lan) và Montalvo Jenelle (Philippines) tại hai hệ đấu để mang về huy chương vàng cho Việt Nam.

Trong khi đó, võ sỹ Trần Lê Tấn Đạt đã mang về huy chương vàng hạng trên 84kg nam cho karate Việt Nam. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn giành hai huy chương vàng đồng đội kata nam và nữ.

Với thành tích nhất khu vực Đông Nam Á, tuyển karate Việt Nam có bước chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 32 tại Campuchia.

Tại kỳ SEA Games 31, karate Việt Nam cũng nhất toàn đoàn với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chào đón đoàn vận động viên Gia Lai giành thành tích cao ở Giải Vô địch trẻ Kickboxing thế giới. Ảnh: V.N

Thể thao Gia Lai vươn mình ra biển lớn

(GLO)- Năm 2024, thể thao Gia Lai thiết lập được những cột mốc lịch sử. Không chỉ thể hiện trình độ ở các giải đấu trong nước, nhiều vận động viên (VĐV) còn vươn mình ra biển lớn châu lục và thế giới.

Thái Lan tìm cách ngăn Xuân Son dự SEA Games 2025

Thái Lan tìm cách ngăn Xuân Son dự SEA Games 2025

Ban tổ chức SEA Games 2025 đang nghiêng về khả năng áp dụng giới hạn độ tuổi U22 ở môn bóng đá nam và không có quota dành cho cầu thủ lớn tuổi. Điều đó có nghĩa những cầu thủ quá tuổi như Quang Hải, Xuân Son... sẽ không được dự.