Giải quyết nước tưới cho làng Groi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách đây hơn 3 năm, gần 100 hộ dân của làng Groi (thị trấn Kbang, huyện Kbang) được bố trí đất tái định canh tại tiểu khu 119 (xã Sơ Pai, huyện Kbang) để phát triển sản xuất. Tuy nhiên, nơi đây hiện vẫn chưa được đầu tư hệ thống thủy lợi khiến việc sản xuất của bà con gặp rất  nhiều khó khăn.

Cuối năm 2014, gần 100 hộ dân làng Groi được bố trí đất tái định canh tại tiểu khu 119 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai (xã Sơ Pai) quản lý với diện tích 1 ha/hộ. Có đất sản xuất, những năm đầu, dân làng chủ yếu trồng mì và lúa rẫy. Song việc sản xuất của người dân vẫn còn rất khó khăn khi không chủ động được nguồn nước mà phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời.

 

Tại tiểu khu 119, người dân làng Groi đã trồng cây mắc ca và một số cây công nghiệp dài ngày. Ảnh: G.H
Tại tiểu khu 119, người dân làng Groi đã trồng cây mắc ca và một số cây công nghiệp dài ngày. Ảnh: G.H

Ông Đinh Lý (làng Groi) cho biết: Nhà nước cấp đất ở đây đã hơn 3 năm rồi, giờ bà con trồng cà phê, mắc ca nhưng không có nước tưới. Nhà nước cần quan tâm đầu tư khoan giếng hoặc làm công trình thủy lợi thì người dân mới sản xuất ổn định được. Tương tự, ông Đinh Poi cho biết: “Khi được cấp đất, gia đình tôi cũng như người làng đều trồng mì và một ít lúa rẫy để có gạo ăn. Vừa qua, tôi đã trồng thử 500 cây cà phê và được Nhà nước hỗ trợ giống cây mắc ca để trồng xen nhưng thiếu nước tưới nên cây phát triển kém”.

Sau một thời gian trồng các loại cây ngắn ngày như lúa rẫy, mì nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao, một số hộ ở làng Groi đã chuyển qua trồng các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu và xen canh cây mắc ca. Chính quyền địa phương cũng đã có kế hoạch triển khai một số dự án giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xen canh cây ngắn ngày. Ông Nguyễn Đăng Chung-Chủ tịch UBND thị trấn Kbang, cho biết: Khi triển khai dự án trồng cây mắc ca để nâng cao đời sống cho người dân, chúng tôi và các cơ quan của huyện làm việc với một số nhà đầu tư nhằm thử nghiệm trồng xen một số cây ngắn ngày. Trong đó tập trung cây trồng mới như dứa, khoai lang. Khi đảm bảo đầu ra tốt thì sẽ triển khai sớm để bà con có thêm thu nhập.

Được sự đầu tư, hỗ trợ của địa phương, người dân làng Groi đang đẩy mạnh chuyển đổi từ cây lương thực ngắn ngày sang trồng các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao. Song điều người dân băn khoăn là nguồn nước tưới cho cây trồng hiện rất khó khăn. Được biết, từ dự án trồng xen canh cây mắc ca ở khu tái định canh làng Groi, huyện Kbang đang tiến hành khảo sát để xây dựng 1 trạm bơm nước tưới tại đây.

Ông Mã Văn Tình-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, cho biết: “Huyện đã phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt-Chi nhánh Gia Lai và Hiệp hội Mắc ca Việt Nam hỗ trợ người dân đưa vào trồng cây mắc ca với hy vọng giúp họ phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Trước mắt, người dân sản xuất cây ngắn ngày để có thêm thu nhập, ổn định lương thực khi cây mắc ca chưa cho thu hoạch. Chúng tôi đã phối hợp với một số công ty để hỗ trợ người dân trồng xen cây dứa, khoai lang. Hiện mô hình trồng dứa đã có 16 hộ đăng ký tham gia với diện tích 16 ha. Còn việc xây dựng trạm bơm nước thì đơn vị thi công đang triển khai giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, trong năm nay sẽ xây dựng xong trạm bơm nước và đưa vào sử dụng. Trước mắt, chúng tôi đang cho  làm 5 bể chứa nước bằng bê tông để tích nước phục vụ tạm thời nhu cầu của người dân”. 

Gia Hưng

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null