Giải chạy An Lão Trail 2025: Cơ hội khám phá vẻ đẹp núi rừng An Lão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 3.5, hơn 1.000 VÐV sẽ bước vào hành trình “Lạc giữa mây ngàn” khám phá vẻ đẹp An Toàn thông qua An Lão Trail 2025. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo các điều kiện an toàn và mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho các VÐV.

Giải chạy An Lão Trail 2025 là giải chạy địa hình được tổ chức trên cung đường núi tại xã An Toàn (huyện An Lão), từ ngày 2 - 3.5, do UBND huyện An Lão và Công ty CP Secret Sport Events phối hợp tổ chức. Giải tổ chức thi đấu 4 cự ly: 10 km, 25 km, 50 km và 70 km.

Chuẩn bị chu đáo, an toàn

Đây là giải chạy địa hình có cự ly dài nhất (70 km) lần đầu tiên được tổ chức tại miền Trung Việt Nam. Do vậy, Ban tổ chức phân bổ lực lượng để siết chặt công tác an ninh, đảm bảo ATGT, phân luồng và ứng phó sự cố. Hiện tại, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, Ban tổ chức đang hoàn thiện phương án nhân sự và hậu cần để đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn và chuyên nghiệp.

Ở cự ly 70 km, các VĐV sẽ phải vượt qua những khu rừng nguyên sinh, dọc theo suối mát lạnh và chinh phục thác K50 hùng vĩ trước khi về đích. - Trong ảnh: Thác K50 là điểm đến hấp dẫn nhiều chân chạy trong hành trình chinh phục cự ly 70 km của giải. Ảnh: N.DŨNG

Ở cự ly 70 km, các VĐV sẽ phải vượt qua những khu rừng nguyên sinh, dọc theo suối mát lạnh và chinh phục thác K50 hùng vĩ trước khi về đích.

- Trong ảnh: Thác K50 là điểm đến hấp dẫn nhiều chân chạy trong hành trình chinh phục cự ly 70 km của giải.  Ảnh: N.DŨNG

Cụ thể, Ban CHQS huyện An Lão phối hợp cùng CA các xã An Hòa, An Vinh, An Quang và An Toàn trực tiếp điều phối giao thông từ An Hòa đến khu vực tổ chức (SVĐ thôn 2, xã An Toàn); đồng thời đảm bảo ANTT tại các điểm diễn ra sự kiện. Về phương án cứu hộ, Ban CHQS huyện phối hợp cùng Hạt kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ An Toàn và TTYT huyện túc trực tại các điểm có nguy cơ cao, sẵn sàng sơ cứu và đưa VĐV về TTYT.

TTYT huyện An Lão chịu trách nhiệm đảm bảo sức khỏe và chăm sóc phục hồi cho VĐV. Lực lượng y tế gồm 3 bác sĩ, 18 nhân viên y tế, 2 xe cứu thương cùng tài xế, được bố trí tại 7 trạm hỗ trợ tiếp sức (CP), 5 tổ cứu hộ, khu vực tổ chức và thôn 1 xã An Toàn.

Ông Bùi Phương Anh, Giám đốc đường chạy, cho biết: Địa hình An Lão hiểm trở, di chuyển khó khăn với nhiều đoạn dốc cao. Do đó, Ban tổ chức đặc biệt chú trọng đến hệ thống trạm CP, cứ mỗi 4 - 5 km bố trí 1 trạm gồm có nhân viên y tế, tình nguyện viên, nước, điện giải, trái cây và thực phẩm dinh dưỡng… nhằm đảm bảo sức khỏe VĐV trong suốt hành trình.

Bên cạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đảm bảo an toàn cho người tham gia, Ban tổ chức còn đặt ra cho đội ngũ tham gia giải trách nhiệm bảo vệ môi trường trên suốt cung đường của giải. Công tác vệ sinh môi trường được giao cho các tình nguyện viên tại các trạm CP, thu gom và vận chuyển về khu vực tập kết rác thải. Cùng với đó, VĐV chỉ được vứt rác tại trạm CP trên đường chạy; bất kỳ VĐV nào vứt rác trên đường chạy đều bị loại ngay lập tức và không được ghi nhận kết quả.

Đa dạng các hoạt động văn hóa

Tham gia An Lão Trail 2025, các VĐV không chỉ được chinh phục cung đường địa hình đầy thử thách, mà còn có cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào H’re, Bana bản địa.

Trong khuôn khổ giải chạy, nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm du lịch hấp dẫn sẽ diễn ra: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và sản phẩm OCOP của các địa phương; gian hàng ẩm thực địa phương; trình diễn cồng chiêng, hát Talêu, Kachoi của đồng bào H’re, Bana, giao lưu qua hoạt động đốt lửa trại, uống rượu cần.

Bên cạnh đó, UBND huyện tổ chức cho đại biểu và du khách trải nghiệm, tham quan thác 4 tầng (xã An Quang); đỉnh ngắm mây; vườn dược liệu Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định; làng bích họa văn hóa du lịch thôn 3; làng văn hóa Bana thôn 2, thôn 1 (xã An Toàn); thưởng thức Trà Tiến Vua (An Toàn); trải nghiệm đồi sim Gia Vựt, thác Rung, thác Sông Mia, thác Đá Dĩa thôn 2…

Lần đầu tiên tổ chức một sự kiện thể thao quy mô lớn, địa phương đã chủ động và đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, huy động tối đa mọi nguồn lực, từ cơ sở vật chất, an ninh, y tế, hạ tầng lưu trú đến các dịch vụ sinh hoạt nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của giải chạy.

Ông Trịnh Xuân Long, Chủ tịch UBND huyện An Lão, nhấn mạnh: Đây là dịp quan trọng để giới thiệu đến bạn bè gần xa vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa đặc trưng và tiềm năng du lịch phong phú của địa phương. Do vậy, chúng tôi chủ động triển khai, huy động các lực lượng hoàn thành công tác chuẩn bị đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả và an toàn tuyệt đối, nhằm đón chào du khách bằng sự chân tình và giữ chân họ bằng sự thân thiện, ấn tượng sâu sắc về vùng đất An Lão.

An Lão Trail 2025 không áp dụng thời gian giới hạn (COT: Cut-off time) tại các trạm kiểm soát (Checkpoint) cho tất cả các cự ly. Tuy nhiên, COT tổng các cự ly vẫn được giữ nguyên. Quyết định này nhằm mang đến cho VĐV một hành trình kết nối sâu với thiên nhiên An Lão một cách thoải mái.

Bên cạnh đó, xã An Toàn là vùng cao và xa nên chỉ có mạng di động Viettel hoạt động tại khu vực này. Để đảm bảo không bị gián đoạn trong suốt quá trình tham gia, VĐV cần chủ động thiết bị liên lạc khi cần thiết.

KIỀU VY

Có thể bạn quan tâm

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm, hỗ trợ Gia Lai 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Ngày 24-11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài gây ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null