Giá xăng tăng mạnh vào ngày mai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giá xăng trong nước được dự đoán sẽ tăng khá mạnh vào ngày mai trước diễn biến tăng giá của xăng trên thị trường thế giới 15 ngày qua.

Theo chu kỳ 15 ngày điều chỉnh giá xăng 1 lần, ngày mai (11.12), Liên bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy, trung bình 15 ngày qua, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore có xu hướng tăng mạnh so với kỳ điều chỉnh trước đó.

Theo đó, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 bình quân là 49,09 USD/thùng, tăng 2,7 USD/thùng. Trong khi đó, xăng RON 95 có giá bình quân là 50,20 USD/thùng tăng gần 2,7 USD/thùng. Đây là mức tăng khá mạnh sau nhiều lần liên tục giảm sâu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Với diễn biến trên, giá xăng trong nước được dự báo tăng trong phiên điều chỉnh ngày mai. Tuy nhiên, việc điều chỉnh ra sao còn phụ thuộc vào quá trình sử dụng quỹ bình ổn giá của Liên bộ Tài chính Công Thương. Trong trường hợp Liên bộ không thực hiện trích lập và chi quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng trong nước được dự đoán sẽ tăng theo giá xăng thế giới. Theo đó giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh tăng từ 500-600 đồng/lít tuỳ loại. Ngược lại, nếu Liên bộ giảm trích lập và tăng chi quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng được dự đoán sẽ tăng ở mức ít hơn.

Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất 26.11, các mặt hàng trong nước được điều chỉnh tăng. Theo đó, Xăng E5RON92, tăng 609 đồng/lít so với giá hiện hành và không cao hơn 14.494 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 650 đồng/lít so với giá hiện hành và không cao hơn 15.351 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.434 đồng/lít (tăng 596 đồng/lít so với giá hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 10.138 đồng/lít (tăng 576 đồng/lít so với giá hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.742 đồng/kg (tăng 651 đồng/kg so với giá hiện hành).

Tại kỳ điều chỉnh này, Liên bộ không trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) đối với xăng E5RON92, dầu hỏa và dầu mazut; trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, giảm mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu diesel xuống mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít).

Tăng chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu lên mức: E5RON92 ở mức 1.000 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 200 đồng/kg.

Theo Thuỳ Dung (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

null