Giá xăng hôm nay có thể giảm sau 4 lần tăng liên tiếp?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo dữ liệu cập nhật thống kê giá xăng dầu thế giới của Bộ Công Thương, vào kỳ điều chỉnh hôm nay (13/7), giá xăng có thể được giữ nguyên hoặc giảm nhẹ khoảng 50 đồng/lít. Trong khi đó, giá các loại dầu được dự báo tăng khoảng 200 – 250 đồng/lít.

 

Cụ thể, tính đến 7/7, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore (thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam) so với kỳ tính giá ngày 27/6 đã giảm nhẹ từ 1 - 2%. Cụ thể, giá xăng RON 92 bình quân ở mức 43,46 USD/thùng; xăng RON 95 là 45,74 USD/thùng.

Trong khi đó, giá các loại dầu đều có xu hướng tăng so với chu kỳ trước, cụ thể, dầu hoả ở mức bình quân gần 43 USD/thùng, giá dầu diesel là 48,6 USD/thùng; dầu mazut 239,06 USD/tấn.

Tại chu kỳ 15 ngày trước, bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức 44,397 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92; 46,840 USD/thùng xăng RON 95; 47,61 USD/thùng dầu diesel; 42,08 USD/thùng dầu hỏa; 233,601 USD/tấn dầu mazut.


 

Giá xăng có thể được giữ nguyên hoặc tăng nhẹ trong kỳ điều chỉnh giá ngày mai (13/7).
Giá xăng có thể được giữ nguyên hoặc tăng nhẹ trong kỳ điều chỉnh giá ngày mai (13/7).



Với những diễn biến trên của thị trường thế giới, giá xăng dầu bán lẻ trong nước dự báo trong kỳ điều hành ngày mai (13/7), dự kiến sẽ giảm nhẹ. Giá xăng có thể được giữ nguyên hoặc giảm khoảng 50 đồng một lít, còn với giá dầu tăng nhẹ khoảng 200 đồng.

Về thị trường xăng dầu thế giới, ghi nhận diễn biến giảm tuần thứ 2 liên tiếp do tác động của đại dịch Covid-19.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch tuần này, các loại dầu có tín hiệu phục hồi tăng 2,4% vào phiên giao dịch ngày thứ 6 khi nước Mỹ đưa ra được phương pháp điều trị đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, mức tăng này vẫn được đánh giá ở ngưỡng giảm hàng tuần. Cụ thể, vào phiên cuối của tuần, dầu thô WTI tăng 0,93 USD/thùng tương ứng 2,35% lên mức 40,55 USD/thùng; Dầu Brent tăng 0,89 USD/thùng tương ứng 2,10% lên mức 43,24 USD/thùng.

Như vậy, phiên giao dịch tuần này, hợp đồng tương lại tại New York vẫn giao dịch quanh ngưỡng 40 USD/thùng sau khi chịu tác động mạnh mẽ về dịch Covid-19 đang lây lan trên diện rộng tại Hoa Kỳ ngăn cản triển vọng về nhu cầu năng lượng.

Trước đó, vào kỳ điều chỉnh ngày 27/6, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã tiến hành tăng giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước. Giá xăng E5 RON 92 tăng 868 đồng/lít; xăng RON 95-III tăng 893 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 599 đồng/lít; dầu hỏa tăng 428 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 581 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 bán không cao hơn 14.258 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 14.973 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 12.114 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 10.038 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 10.903 đồng/kg.

Kể từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã có 8 phiên điều chỉnh giảm giá và 4 lần tăng giá. Giá bán lẻ mặt hàng xăng E5 RON 92 từ mức 19.480 đồng xuống còn 14.258 đồng/lít, giảm 5.222 đồng/lít, xăng RON 55 giảm từ 20.910 đồng/lít xuống 14.973 đồng/lít, giảm 5.937 đồng/lít.


https://danviet.vn/gia-xang-hom-nay-co-the-giam-sau-4-lan-tang-lien-tiep-20200712150105964.htm

Theo THANH PHONG (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null