Giá tiêu tăng "điên cuồng" như sàn chứng khoán, "đại gia" hồ tiêu số 1 Việt Nam nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Minh Thông – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Sinh – “đại gia” xuất khẩu hồ tiêu số 1 Việt Nam cho rằng, giá tiêu hiện nay đang tăng cao đột biến, thậm chí tăng bất thường. Phần lớn là do giới đầu cơ găm hàng, đẩy giá lên.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giá tiêu hôm nay 16/3 tiếp tục tăng thêm từ 1.000 - 1.500 đồng/kg so với hôm qua, phổ biến từ 71.000 - 75.000 đồng/kg (đầu giá). Mặc dù giá tiêu tăng từng ngày, tuy nhiên phần lớn người trồng tiêu đang có tâm lý găm hàng lại chưa bán vội. Các thương lái cũng tỏa đi các tỉnh ôm hàng găm lại, chờ giá tăng thêm.

Bà con trồng tiêu cho biết, vụ tiêu năm nay nhiều vùng bị mất mùa nặng, dẫn tới giảm sản lượng. Việc nguồn cung sụt giảm so với năm ngoái đã đẩy giá hồ tiêu tăng cao, khiến các công ty xuất khẩu như ''ngồi trên đống lửa'' vì đã đến hạn giao hàng nhưng chưa gom đủ số lượng.

Xung quanh vấn đề này, PV Dân Việt đã trao đổi với ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Phúc Sinh – "đại gia" xuất khẩu hồ tiêu số 1 Việt Nam và cũng là doanh nghiệp nằm trong top 10 công ty xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam.

 

Nông dân Gia Lai thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Trần Hiền
Nông dân Gia Lai thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Trần Hiền


Ông có thể lí giải vì sao giá tiêu trong nước lại có những bước tăng trưởng nhảy vọt, đúng vào mùa thu hoạch như hiện nay?

-Giá tiêu tăng nhanh từ cuối tháng 2, đầu tháng 3 đến nay, phần lớn là do hiện tượng đầu cơ của thương lái, đại lí. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, họ phải bán được thì mới mua hàng.

Trong vòng mấy tuần gần đây, giới đầu cơ gom hàng rồi đẩy giá lên, người mua không chịu được giá cao nên đầu cơ tiếp tục trữ lại hàng. Ví dụ anh có 10 tấn, người mua sẽ mua khoảng 5 tấn nhưng chỉ trả tiền và trữ hàng lại chứ không bán đi ngay, đợi giá cao lên mới bán.

Tình hình xuất khẩu thực tế từ đầu năm đến nay của Phúc Sinh có thuận lợi hay không, thưa ông?

-Chúng tôi xuất vẫn OK, đứng thứ 2 – 3 thị trường xuất khẩu hồ tiêu tại Việt Nam, tuỳ thời điểm. Tuy nhiên giá tiêu xuất khẩu hiện nay vẫn khá thấp. Phần lớn lượng hồ tiêu của chúng tôi đang bán là tiêu mua từ trước Tết Nguyên đán và trữ lại. Chúng tôi xuất hàng cho khách với giá kí tại thời điểm trước đó. Giá tiêu trên thị trường xuất khẩu hiện nay cũng đang tăng lên nhưng không theo kịp giá tiêu trong nước.

Tuy nhiên, một số khách hàng thấy giá tiêu hôm nay tại Việt Nam tăng cao, đã ngừng giao dịch.

Giá tiêu hiện nay tôi có cảm giác tăng bất thường, như cổ phiếu. Tuy nhiên cổ phiếu còn có biên độ 5-10%, nhưng giá tiêu thì tăng nhanh khó dự đoán.

Hiện nhiều doanh nghiệp gần như "đóng băng", không giao dịch. Chẳng khác hàng nào mua với giá tiêu "điên cuồng" như vậy. Bản thân Phúc Sinh hiện nay cũng chủ yếu xuất cà phê. Bởi nếu bây giờ giao dịch, ôm hàng vào, thì rủi ro cũng như đánh bạc vậy.

 

Giá tiêu hôm nay 16/3 tại các vùng nguyên liệu tiếp tục tăng từ 1.000 - 1.500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tiêu phổ biến từ 71.000 - 75.000 đồng/kg đầu giá. Ảnh: Minh Huệ
Giá tiêu hôm nay 16/3 tại các vùng nguyên liệu tiếp tục tăng từ 1.000 - 1.500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tiêu phổ biến từ 71.000 - 75.000 đồng/kg đầu giá. Ảnh: Minh Huệ


Tuy nhiên, nông dân trồng tiêu thì vẫn có tâm lý muốn trữ hàng lại, chờ giá lên cao nữa. Một số khách hàng nước ngoài hỏi tôi, tại sao giá tiêu tăng cao như vậy rồi mà nông dân, đại lý vẫn chưa muốn bán?

Tôi còn nhớ, thời điểm thị trường hạt tiêu còn thịnh vượng, chúng tôi mua tiêu vào với giá 150.000 đồng/kg mà người ta vẫn kêu thấp. Điều đó lý giải vì sao đến bây giờ, vẫn có người đang trữ hàng chục tấn tiêu từ thời giá cao, 120.000 – 150.000 đồng/kg.

Bây giờ người dân mới bắt đầu thu hoạch rộ, mùa tiêu dự kiến cuối tháng 4 sẽ kết thúc. Lúc đó sản lượng tăng lên, cộng thêm hồ tiêu Campuchia tràn vào, giá tiêu có thể sẽ không còn được như bây giờ nữa.

Do đó tôi cho rằng, bà con nông dân nên cân nhắc thời điểm bán ra để đảm bảo lợi nhuận. Cái gì cũng vậy, "tham quá sẽ thành thâm", mà thị trường thì luôn cạnh tranh, luôn có những yếu tố bất ngờ.

Trong bối cảnh thị trường hồ tiêu tăng giá đột biến như hiện nay, theo ông, ai là người được lợi nhất?

-Tôi cho rằng ai cũng được lợi, nhất là nông dân đã có lãi. Giá tiêu tăng cao thì nông dân là người được hưởng lợi đầu tiên. Nhưng giới đầu cơ thì chưa chắc!

Vậy theo quan điểm của ông, giá tiêu ở mức nào là hợp lý, bền vững nhất?

-Rất khó trả lời chính xác câu hỏi này. Tôi là doanh nghiệp, tôi luôn muốn giá thị trường biến động. Khi thị trường có biến động, ai nhạy bén, ai biết chớp thời cơ thì sẽ giành phần thắng, kiếm được tiền.

Cuối tuần qua Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã họp và tôi cho rằng quan điểm của Hiệp hội là hoàn toàn đúng. Bởi thực tế hiện nay, sản lượng hồ tiêu Việt Nam có giảm, nhưng chỉ khoảng 25-30%, tức đạt khoảng 170.000 - 180.000 tấn. Cộng thêm tiêu của các nước cũng đang thu hoạch, chưa kể lượng tiêu tồn kho từ các năm trước cộng lại thì mặt hàng này không hề thiếu so với nhu cầu.

Xin cảm ơn ông!

 


Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 2/2021 đạt 15 nghìn tấn, trị giá 44 triệu USD, giảm 11,2% về lượng và giảm 9,7% về trị giá so với tháng 1/2021, so với tháng 2/2020 giảm 41,9% về lượng và giảm 23,6% về trị giá.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu ước đạt 32 nghìn tấn, trị giá 93 triệu USD, giảm 21,4% về lượng và giảm 0,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020

Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu trong tháng 2/2021 ước đạt mức 2.933 USD/tấn, tăng 1,7% so với tháng 01/2021 và tăng 31,4% so với tháng 2/2020. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu ước đạt mức 2.907 USD/tấn, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2020.


https://danviet.vn/gia-tieu-tang-dien-cuong-nhu-san-chung-khoan-dai-gia-ho-tieu-so-1-viet-nam-noi-gi-2021031620513194.htm
 

Theo Minh Huệ (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null