Gia Lai tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động và phát huy vai trò trong đời sống xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Gia Lai đã vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tôn giáo cùng với các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động và phát huy vai trò tích cực trong đời sống xã hội.

Đưa chính sách, pháp luật về tôn giáo vào cuộc sống

Hơn 20 năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành đoàn thể của tỉnh đã chú trọng quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, gắn với chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết này.

Ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho biết: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên chỉ đạo MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động ổn định. Đồng thời, xây dựng, củng cố đội ngũ chức sắc, người có uy tín trong đồng bào các tôn giáo; chỉ đạo MTTQ các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, địa bàn khu dân cư”.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà các đại biểu chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh dự buổi gặp mặt thân mật nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023. Ảnh: Thanh Nhật

Lãnh đạo tỉnh tặng quà các đại biểu chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh dự buổi gặp mặt thân mật nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023. Ảnh: Thanh Nhật

Cũng theo ông Hải, MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền duy trì tổ chức gặp mặt thân mật chức sắc, chức việc các tôn giáo vào dịp Tết Nguyên đán và dịp lễ trọng của các tôn giáo. Thông qua buổi gặp mặt, động viên toàn thể chức sắc, chức việc, tu sĩ và tín đồ theo đạo chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, phát huy tinh thần sống “Tốt đời-đẹp đạo”, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Đồng thời, đấu tranh phòng-chống âm mưu của địch về lợi dụng tôn giáo, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, các cấp chính quyền trong tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật. Ban Tôn giáo tỉnh giúp Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo theo quy định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân.

“Quá trình triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Ban Tôn giáo tỉnh đã phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tôn giáo; phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo. Mặt khác, Ban cũng thường xuyên trao đổi thông tin, nghiệp vụ giúp phòng Nội vụ cấp huyện trong tổ chức thực hiện công tác tôn giáo”-Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Nguyễn Văn Nô thông tin.

Phát huy tinh thần sống "Tốt đời-đẹp đạo"

Tỉnh Gia Lai hiện có 5 tôn giáo được Nhà nước công nhận là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài và đạo Baha’i. Tổng số chức sắc, chức việc các tôn giáo khoảng 2.600 người. Toàn tỉnh có khoảng 250 cơ sở thờ tự của các tôn giáo. Đồng bào các tôn giáo có khoảng hơn 422.000 người, chiếm khoảng 28% dân số của tỉnh.

Trao đổi với P.V, Mục sư Phạm Văn Phúc-Trưởng ban Đại diện Tin lành tỉnh-thông tin: “Chính quyền và ban, ngành địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các kỳ lễ trọng và các hoạt động của Hội thánh. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 71 chi hội, duy trì hơn 300 điểm nhóm sinh hoạt ở các xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh có 47 mục sư thực thụ và 24 mục sư nhiệm chức, đáp ứng nhu cầu hoạt động của Hội thánh, sinh hoạt tôn giáo của người theo đạo”.

Các chức sắc và tu sĩ Phật giáo Gia Lai tổ chức tặng quà từ thiện cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật

Các chức sắc và tu sĩ Phật giáo Gia Lai tổ chức tặng quà từ thiện cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ia Grai. Ảnh: Thanh Nhật

Còn hòa thượng Thích Từ Vân-Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thì cho biết: “Diện mạo Phật giáo Gia Lai ngày càng phát triển. Nhiều ngôi chùa, tịnh xá được tái trùng tu nâng cấp hoặc xây dựng có quy mô lớn, kiến trúc phong phú, đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Phật giáo và người dân, hòa nhập với sự phát triển của địa phương. Trường Trung cấp Phật học tỉnh được thành lập và hoàn thành 3 khóa đào tạo gần 150 tăng ni sinh tốt nghiệp, hiện đang đào tạo khoá IV. Toàn tỉnh hiện có 120 ngôi tự viện cùng hơn 500 vị chức sắc, tăng ni. Nhiều vị tăng ni trẻ được đào tạo bài bản, trong đó có 11 tiến sĩ và thạc sĩ, hơn 60 cử nhân Phật học. Đây là nguồn tăng tài kế thừa hoạt động Giáo hội tại địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của Giáo hội”.

Tại các vùng đồng bào theo đạo Công giáo như giáo xứ Phú Yên (xã Hà Ra, huyện Mang Yang), ngoài cộng đồng giáo dân là người Kinh còn có hơn 2.000 giáo dân người dân tộc Bahnar. Hàng tuần, Ban chức việc của giáo xứ luôn nhắc nhở bà con giáo dân nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước trong đời sống và sinh hoạt tôn giáo, thực hiện sống "Tốt đời-đẹp đạo”. Hay như giáo xứ Ngô Sơn (huyện Chư Păh) những năm qua đã vận động giáo dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Ông Thái Hùng Mạnh-Trưởng ban Chức việc giáo xứ Ngô Sơn-cho hay: “Bà con trong giáo xứ tương thân tương ái giúp nhau trong sản xuất và đời sống. Đặc biệt, giáo dân còn hiến đất để làm giao thông nông thôn; ủng hộ ngày công và kinh phí xây dựng 4 căn nhà cho hộ nghèo; ủng hộ hàng trăm triệu đồng giúp hộ nghèo và học sinh vượt khó".

Ông Hồ Hải Tần-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh-nhấn mạnh: “Thời gian tới, Ban Tôn giáo tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của người dân theo đúng pháp luật, gắn với phòng-chống các loại tà đạo và hoạt động tôn giáo trái pháp luật, âm mưu của địch lợi dụng vấn đề tôn giáo. Chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Vận động chức sắc, chức việc, tu sĩ và tín đồ chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, phát huy tinh thần “Tốt đời-đẹp đạo”, tích cực thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển”.

Có thể bạn quan tâm

Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các thôn, làng địa bàn phía Tây tỉnh, góp phần giảm thiểu tình trạng sinh con tại nhà. Ảnh: Như Nguyện

Kéo giảm tình trạng sinh con tại nhà

(GLO)- Tại Hội thảo chuyên đề về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức mới đây, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng sinh con tại nhà ở vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.

Trao tặng 1.000 suất quà trung thu cho trẻ em xã Ia Chía

Trao 1.000 suất quà trung thu cho trẻ em xã Ia Chía

(GLO)- Chiều 28-9, tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Chía), Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú phối hợp với Hội Phụ nữ cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, UBND xã Ia Chía và Đồn Biên phòng Ia Chía tổ chức Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm”.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê nhà xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) để xây trường học, nuôi trẻ mồ côi, khó khăn và tiếp sức phụ nữ vùng khó.

Người dân vùng "rốn lũ" thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông) được chính quyền địa phương thực tập các phương án, kỹ năng cứu nạn khi có mưa lũ xảy ra. Ảnh: T.L

Gia Lai: Người dân vùng “rốn lũ” chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Hằng năm, mưa bão và ngập lụt thường xuyên đe dọa các xã vùng trũng phía Ðông tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, người dân đã chủ động dự trữ lương thực, chuẩn bị phương tiện, xây dựng chuồng trại kiên cố và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pnôn thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ lúc khó khăn. Ảnh: Hồng Thương

Phụ nữ vùng biên Gia Lai xung kích đi đầu

(GLO)- Ở các xã biên giới tỉnh Gia Lai, phụ nữ không chỉ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền mà còn là lực lượng xung kích trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống cộng đồng và công tác biên giới.

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

(GLO)- Ngày 25-9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai) nhận được thư cảm ơn của người thân anh Lữ Hoàng Ngọc Khanh (SN 1973, ở phường Hoài Nhơn) - tài xế xe tải bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe được cán bộ đơn vị kịp thời giúp đỡ, đưa đi cấp cứu.

Các nhóm nhạc trẻ cùng biểu diễn giao lưu tại Quảng trường Đại Đoàn Kết Pleiku. Ảnh: Ngọc Duy

Những đêm nhạc gắn kết cộng đồng

(GLO)- Trong tiết trời se lạnh của phố núi Gia Lai, khi ánh đèn phố vừa lên cũng là lúc những giai điệu âm nhạc ngân vang ở nhiều quán cà phê. Những đêm nhạc cộng đồng giản dị nhưng rộn ràng ấy đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người, góp thêm sắc màu tươi vui cho đời sống phố núi.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

null