Gia Lai phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản 5 khu vực mỏ đất sét

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Quyết định số 200/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025 (đợt 2).

Theo đó, tổng số khu vực mỏ đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2025 (đợt 2) là 5 khu vực mỏ đất sét làm gạch, ngói chưa có kết quả thăm dò khoáng sản. Cả 5 khu vực mỏ này đều có địa chỉ tại xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) với diện tích dự kiến từ 1,05-5,72 ha, tài nguyên dự báo khoảng từ 73-400,4 ngàn m3.

doan-cong-tac-cua-hdnd-tinh-gia-lai-giam-sat-viec-chap-hanh-cac-quy-dinh-ve-quy-hoach-tham-do-khai-thac-su-dung-khoang-san-lam-vat-lieu-xay-dung-thong-thuong-tai-huyen-dak-po-anh-hong-thuong.jpg
Đoàn công tác của HĐND tỉnh Gia Lai giám sát việc chấp hành các quy định về quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Đak Pơ. Ảnh: Hồng Thương

Tại kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức việc xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho các khu vực đấu giá, dự toán đề án thăm dò khoáng sản (dự kiến) trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Đồng thời, xây dựng, thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định; lập hồ sơ mời đấu giá và triển khai công tác đấu giá theo quy định; xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá và thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản danh sách người đáp ứng và không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.

Cùng với đó, giao Sở Công Thương, Xây dựng, Tài chính và Công an tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đấu giá theo quy định và tham gia giám sát phiên đấu giá khi tổ chức hành nghề đấu giá tài sản gửi giấy mời. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan có liên quan công khai quy trình và giám sát việc thực hiện phiên đấu giá theo quy định; các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Phú Thiện phối hợp chuẩn bị đầy đủ điều kiện, đảm bảo cho việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định.

Ngoài ra, yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm ban hành quy chế cuộc đấu giá tài sản, công bố công khai quy chế cuộc đấu giá; thông báo công khai việc đấu giá, thông tin về phiên đấu giá; thông báo bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước và sau phiên đấu giá thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định và tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo các quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

(GLO)- Với lợi thế về rừng và nông nghiệp, Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững. Dự án RECAF với nguồn vốn 25 triệu USD được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân.

null