Gia Lai: Ma túy xâm nhập các xã biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Các đường dây đưa ma túy xâm nhập địa bàn các xã biên giới tỉnh ta thời gian qua trở nên khá phức tạp. Phần lớn xuất phát từ các con nghiện ở địa bàn khác đến tạm trú, tạm vắng để lao động thủ công ở các công trình thủy điện, lao động thời vụ cho các đơn vị trồng cao su...
Chỉ trong vòng 2 năm (2010-2011), số đối tượng nghiện hút trên khu vực biên giới đã tăng từ 9 đối tượng lên 37 đối tượng, tập trung chủ yếu tại xã Ia Dom, Ia Nan (huyện Đức Cơ) và Ia O (huyện Ia Grai). Điều này đã làm cho tình hình an ninh-trật tự tại các xã vùng biên ngày càng trở nên phức tạp, khi tình trạng trộm cắp gia tăng... Không chỉ dừng lại ở đó, các đối tượng này đã lôi kéo nhiều thanh niên địa phương vào con đường nghiện ngập để dễ bề lợi dụng và kiếm tiền bất chính.
Đối tượng Đỗ Văn Khâm và tang vật vụ án. Ảnh: Lê Anh
Đối tượng Đỗ Văn Khâm và tang vật vụ án. Ảnh: Lê Anh
Thông thường các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy trái phép thường núp dưới vỏ bọc là những người lao động chân chính để tuồn “hàng trắng” lên vùng biên giới. Điển hình như đối tượng Nguyễn Quý Năng (SN 1976) trú tại Đông Anh-Hà Nội. Năng tạo cho mình cái mác của một thợ mộc lành nghề, chuyên làm hàng mỹ nghệ mang đi bán khắp các địa phương. Dưới hình thức này, đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 phi vụ đưa ma túy từ vùng nội địa lên cung cấp cho các đối tượng nghiện hút trên địa bàn xã Ia O (huyện Ia Grai). Năng còn làm giả một số loại giấy tờ quân nhân nhằm đề phòng khi bị khám xét. 
Nhưng những thủ đoạn đó không thể qua mắt được cán bộ chiến sĩ Phòng Phòng-chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Khi bị bắt, qua khám xét các trinh sát thu giữ trên người Năng được 0,92 gam heroin.
Tại xã Ia Nan (huyện Đức Cơ), Đỗ Văn Khâm, trú tại Giao Thủy, Nam Định cũng sa lưới pháp luật. Khâm là đối tượng có “thâm niên” nghiện hút, vì vậy để có tiền phục vụ cho những cơn “khát” thuốc của mình, Khâm đã mua lại ma túy của các đầu mối, sau đó chia nhỏ bán cho các con nghiện kiếm lời. Khám xét người đối tượng, các trinh sát đã thu giữ 0,82 gam heroin, được chia nhỏ làm 7 phần, cùng một số tang vật khác.  
Trung tá Trần Thanh Bình- Trưởng phòng Phòng-chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: “Trước những diễn biến có chiều hướng phức tạp của tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới, đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương xác minh, sàng lọc những đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. 
Lực lượng Phòng-chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đề ra những biện pháp, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng của Campuchia điều tra số đối tượng là người Việt Nam đang sinh sống tại thị xã Ban Lung, tỉnh Rattanakiri có dấu hiệu sử dụng chất ma túy, đảm bảo không để lọt đối tượng khi xuất hiện ở vùng biên giới tỉnh ta…”.
Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null