Gia Lai: Khởi tố vụ học sinh THPT bán ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 6-1, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku vừa khởi tố Trương Công Th. (SN 1992), học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 14-12-2010, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an TP. Pleiku) phát hiện, bắt quả tang Trương Công Th. đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Phạm Quang Giáp (Giáp lợn) có hộ khẩu thường trú tại huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), là đối tượng lang thang, không nơi ở nhất định tại trước Trường THPT Phan Bội Châu (phường Ia Kring, TP Pleiku).
Cơ quan Công an đã thu giữ trong túi quần của Trương Công Th. 4 gói heroin được gói trong giấy vở học sinh. Th. mang 4 gói heroin trên với mục đích để bán cho Giáp 1 gói với giá 300.000 đồng, còn lại 3 gói để dành sử dụng dần. Khi gặp Th. trước cổng Trường THPT Phan Bội Châu, Giáp đã giao cho Th. 300.000 đồng để mua, trong lúc Thành chuẩn bị đưa hàng cho Giáp thì bị bắt quả tang.
T.V

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null