Gia Lai: Khởi tố 5 trai làng vụ hỗn chiến 1 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 6-11, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Giết người” trong vụ án trai làng hỗn chiến khiến 1 người tử vong gồm: Đinh Thuôr (SN 1994), Đinh Uac (SN 1998), Đinh Phi (SN 1993), Đinh Đôn (SN 1999) và Đinh Xui (SN 1999) cùng trú tại thôn Klá, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa. 
Trước đó, như Báo Gia Lai đã đưa tin, tối 22-10, tại nhà anh Đinh Top (SN 1988, trú tại làng Klá, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) tổ chức buổi tiệc bỏ củi. Tại đây, nhóm thanh niên của 3 làng trong xã là Klá, Ksom và Đrơn đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Hàng chục thanh niên của làng Klá đã ẩn nấp ở hai bên đường rồi dùng gậy gộc, đá, dao chặn đánh nhóm thanh niên làng Ksom và Đrơn dẫn đến anh Đinh A Lĩu (SN 2001, trú tại làng Đrơn) tử vong và anh Đinh A Nguc ở cùng làng bị thương nặng. 
Hàng chục đối tượng đã được triệu tập đến làm việc để điều tra. Ảnh: Văn Ngọc
Hàng chục đối tượng đã được triệu tập đến làm việc để điều tra. Ảnh: Văn Ngọc
Bước đầu xác định giữa Uac và anh Lĩu có mâu thuẫn từ trước nên đã xảy ra xô xát tại nhà anh Đinh Top. Sau đó, anh Lĩu bỏ đi thì Uac đã kể lại sự việc anh trai là Đinh Thuôr nên Thuôr khởi xướng rủ nhóm thanh niên làng Klá gồm 27 đối tượng chuẩn bị hung khí chia làm 3 tốp để phục bên đường đánh anh Lĩu.   
Hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.  
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null