Gia Lai: Hội nghị quát triệt pháp luật trợ giúp pháp lý năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 7-12, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung của Nghị định số 144/2017/NĐ-CP, Thông tư số 09/2018/TT-BTP và Thông tư số 12/2018/TT-BTP về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Phương
Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh; trại tạm giam Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân; Cơ quan điều tra hình sự-Binh đoàn 15; Viện Kiểm sát Quân khu V tại Gia Lai; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện; Sở Lao động-Thương binh và xã hội; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Luật gia; các luật sư hành nghề; trợ giúp viên pháp lý; cộng tác viên trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung cơ bản của Thông tư, đồng thời, trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Thông qua Hội nghị nhằm tăng cường công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện và nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.