Gia Lai: Gần 6.000 người được huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 28-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 44 lớp huấn luyện, tuyên truyền kỹ năng, kiến thức về PCCC cho gần 6.000 người trong toàn tỉnh.

Theo đó, đầu năm 2023, tình hình cháy, nổ trên địa bàn đã có những diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã xảy ra 20 vụ cháy ( 11 vụ ở thành thị, 9 vụ ở khu vực nông thôn) làm chết 3 người, bị thương 1 người, thiệt hại tài sản hơn 1,9 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022 đã tăng 7 vụ, tăng 2 người chết, thiệt hại tài sản tăng gần 100 triệu đồng.

Trong số 20 vụ, cơ quan Công an đã điều tra làm rõ 8 vụ, trong đó 5 vụ do sự cố kỹ thuật hệ thống thiết bị điện; 2 vụ do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn nhiệt; 1 vụ do sơ suất khi sử dụng thiết bị điện. Đặc biệt có đến 10 vụ xảy ra tại nhà ở đơn lẻ.

Lực lượng Công an hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Chư Răng, huyện Ia Pa) sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Văn Tây

Lực lượng Công an hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Chư Răng, huyện Ia Pa) sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Văn Tây

Qua phân tích các yếu tố, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận thấy ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh, ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC của một bộ phận người dân còn hạn chế. Kỹ năng trong việc xử lý sự cố khi gặp hỏa hoạn cũng chưa được trang bị đầy đủ. Do đó, đơn vị đã tổ chức nhiều khóa huấn luyện kỹ năng PCCC hướng đến cơ sở với nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia.

Bên cạnh phổ biến những kiến thức về nguyên tắc trong sử dụng nguồn nhiệt, thiết bị điện, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tập trung hướng dẫn các kỹ năng về sử dụng phương tiện chữa cháy, cách chủ động ứng phó với tình huống hỏa hoạn xảy ra để giảm thiểu tối đa thiệt hại…

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null