Gia Lai: Đề cử 12 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-6, Ban giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2022 đã tiến hành đánh giá, chấm điểm 40 sản phẩm trước khi trình Hội đồng bình chọn tham mưu UBND tỉnh quyết định công nhận.

 31/40 sản phẩm, bộ sản phẩm được đề cử để Hội đồng bình chọn xem xét trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022. Ảnh: Vũ Thảo
31/40 sản phẩm, bộ sản phẩm được đề cử để Hội đồng bình chọn xem xét trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022. Ảnh: Vũ Thảo

Đợt bình chọn năm nay, toàn tỉnh có 29 đơn vị đăng ký tham gia với 40 sản phẩm, bộ sản phẩm thuộc các nhóm: chế biến nông-lâm-thủy sản, thực phẩm và nhóm sản phẩm khác. Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu được đánh giá theo các tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; kinh tế-kỹ thuật-xã hội và môi trường; tính văn hóa và thẩm mỹ và một số tiêu chí khác.

Ban giám khảo đã đề cử 31 sản phẩm, bộ sản phẩm để Hội đồng bình chọn xem xét trình UBND tỉnh ký quyết định công bố và trao giải thưởng sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2022. Trong số này, Ban giám khảo đã đề cử 12 sản phẩm, bộ sản phẩm có kết quả cao nhất tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực.

Cụ thể, 12 sản phẩm, bộ sản phẩm gồm: Bộ 6 sản phẩm mật ong, phấn hoa Phước Hỷ của hộ kinh doanh Phước Hỷ (huyện Chư Păh); Nhung hươu ngâm mật ong Huy Thuận của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thuận (huyện Chư Prông); Bộ 3 sản phẩm cà phê LAGOME của Công ty TNHH một thành viên Sản xuất thương mại và dịch vụ Vĩnh Bình Tây Nguyên (xã Chư Á, TP. Pleiku; Bộ sản phẩm cà phê Đak Yang của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa); Bộ 2 sản phẩm bò khô Nguyệt Viên của hộ kinh doanh Hà Quyết (huyện Krông Pa); Cà phê bột PHOENIX HD của Hợp tác xã Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Phượng Hoàng (huyện Đức Cơ); Tiêu đỏ sấy hồng ngoại của Công ty TNHH một thành viên Tiêu đỏ Gia Lai (huyện Đak Đoa; Bộ sản phẩm chanh dây của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm (huyện Mang Yang); Viên uống mật nhân của Công ty TNHH một thành viên Vũ Minh Phát (thị xã An Khê); Macca sấy nứt của hộ kinh doanh Lê Thị Cẩm Như (huyện Kbang); Cà phê Mộc đặc biệt của hộ kinh doanh cà phê Nguyễn Thảo (huyện Ia Grai).

Chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh được tổ chức 2 năm/lần nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm CNNT chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Đây là cơ sở để các ngành chức năng có kế hoạch hỗ trợ, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, góp phần thúc đẩy CNNT phát triển.
 

VŨ THẢO

 

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null