(GLO)- Theo nguồn tin từ Báo Công thương, website giatieu.com, giá hồ tiêu trong nước ngày 4-6 giảm 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/tấn so với tuần trước tại các vùng trồng trọng điểm trên cả nước, dao động từ 70 triệu đồng đến 72 triệu đồng/tấn.
Cụ thể, sau khi điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/tấn, giá hồ tiêu tại Gia Lai được thu mua ở mức 70 triệu đồng/tấn.
Tại tỉnh Đak Lak và Đak Nông, sau khi giảm 2,5 triệu đồng/tấn, giá hồ tiêu hiện ở mức 71 triệu đồng/tấn.
Với mức giảm tương tự, hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai được thương lái thu mua với giá 70,5 triệu đồng/tấn.
Trong khi đó, với mức giảm 3 triệu đồng/tấn, hồ tiêu tại tỉnh Bình Phước và Bà Rịa-Vũng Tàu lần lượt có giá 71,5 triệu đồng/tấn và 72 triệu đồng/tấn.
Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá hồ tiêu đen Việt Nam giao dịch ở mức 3.600 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 5.000 USD/tấn.
(GLO)- Báo Công thương, tạp chí điện tử Kinh tế chứng khoán Việt Nam dẫn lại số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 8-2023, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 222.482 tấn, trị giá hơn 287,13 triệu USD (tăng 11,3% về lượng và 0,1% về trị giá so với tháng 7-2023). Lũy kế 8 tháng năm 2023, xuất khẩu cao su trên cả nước đạt 1,2 triệu tấn, trị giá hơn 1,6 tỷ USD (tăng 0,5% về lượng nhưng lại giảm 19,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022).
Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, số lượng dự án đã gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện đến ngày 16/9 là 80/85 dự án, với tổng công suất 4.497,86MW.
Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đang tăng lên mức cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Song nhiều doanh nghiệp cho biết, đang không có hàng để bán do nguồn cung khan hiếm và doanh nghiệp 'đói' vốn.
(GLO)- Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, báo điện tử VnExpress, trong 8 tháng năm 2023, xuất khẩu rau quả (sầu riêng, thanh long, chuối, nhãn, vải, dưa hấu, chôm chôm, mít, măng cụt, chanh dây, xoài...) của Việt Nam ước đạt 3,5 tỷ USD (tăng gần 56% so với cùng kỳ năm 2022). Đây là mức cao kỷ lục từ trước tới nay, mức này cũng cao hơn kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả năm 2022.
(GLO)-Thị trường năng lượng thế giới đang phải chịu một đợt gián đoạn nguồn cung khiến giá dầu tăng cao, khi quốc gia thành viên OPEC là Libya đang trải qua đợt lũ lụt chưa từng có.
(GLO)- Theo Báo Công thương, báo điện tử vnexpress.net, giá thép trong nước ngày 11-9 tiếp tục giảm từ 100.000 đến 310.000 đồng/tấn so với tháng trước.
Theo Quyết định 21/2023 của Bộ Công thương về khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp, mức giá trần đối với nhà máy điện mặt trời chuyển tiếp khoảng 1.185 - 1.508 đồng/kWh và điện gió từ 1.587 - 1.816 đồng/kWh.
(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, website giacaphe.com, giá cà phê trong nước ngày 10-9 giảm 1,1 triệu đồng đến 1,2 triệu đồng/tấn so với đầu tuần, dao động từ 64,4 triệu đồng đến 65,4 triệu đồng/tấn.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện yêu cầu tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian tới.
(GLO)- Theo thông tin từ Báo Công thương, website giacaphe.com, giá cà phê trong nước ngày 4-9 tăng 800.000-900.000 đồng/tấn so với tuần trước, dao động từ 65,7 triệu đồng đến 66,6 triệu đồng/tấn.
Chuyên gia cho rằng cần cân nhắc kỹ với phương án giá bán lẻ điện được phép tính thêm các khoản lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ông lớn ngành điện EVN
(GLO)- Nhằm mở rộng thị trường cho các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại phát triển hệ thống phân phối hàng hóa hiệu quả, văn minh, hiện đại cũng như định hướng sản xuất thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường, ngành Công thương tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Ấn Độ, nguồn cung gạo lớn nhất thế giới tiếp tục có sự điều chỉnh chính sách xuất khẩu gạo; theo đó cho phép xuất khẩu các lô hàng gạo trắng (non - Basmati) còn bị kẹt ở cảng và phân bổ hạn ngạch xuất khẩu gạo sang Bhutan, Singapore và Mauritius.
(GLO)- Chính phủ Ấn Độ đã quyết định không cho phép xuất khẩu gạo basmati dưới 1.200 USD/tấn. Việc khống chế này nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu các loại gạo trắng thường đã bị cấm xuất khẩu.