Giá gas tăng vọt: Người tiêu dùng thêm gánh nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 1-3, giá gas tăng thêm 42 ngàn đồng đối với bình 12 kg, hiện dao động quanh mức 440-492 ngàn đồng/bình; 1,6-1,968 triệu đồng/bình 45 kg (hoặc 48 kg). Đây là lần tăng giá kỷ lục với mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Việc giá gas liên tục tăng trong một thời gian ngắn đã tác động không nhỏ tới đời sống người dân.
Trong 2 tháng trở lại đây, giá gas trên thị trường đã được điều chỉnh tăng 2 lần lên gần 60 ngàn đồng/bình 12 kg. Lần điều chỉnh giá này được coi là có mức giá cao nhất trong thời gian qua. Tùy vào hãng và loại gas nhập khẩu hay chiết nạp tại địa bàn mà giá bán lẻ đưa ra khác nhau, dao động quanh mức 440-492 ngàn đồng/bình 12 kg, 1,6-1,968 triệu đồng/bình 45 kg (hoặc 48 kg).
Ông Nguyễn Thanh Hải-đại diện Tổng đại lý gas, bếp gas, điện máy Thanh Hải (153 Trần Phú, TP. Pleiku) cho hay: Từ ngày 1-3, cửa hàng đã điều chỉnh giá bán tăng thêm 40 ngàn đồng/bình gas 12 kg. Theo đó, giá bán được niêm yết đối với VT-gas là 440 ngàn đồng/bình 12 kg, 1,6 triệu đồng/bình 45 kg. Việc giá liên tục tăng cộng với tình hình dịch Covid-19 nên nhiều quán sá bán rất chậm, rồi các bếp ăn tập thể trong trường học đóng cửa khiến việc tiêu thụ gas cũng giảm mạnh. Nếu trước kia mỗi tháng sản lượng gas tiêu thụ của chúng tôi khoảng 7 tấn thì nay giảm chỉ còn khoảng 5 tấn. “Thông thường, cứ đầu tháng giá gas được điều chỉnh một lần, chu kỳ điều chỉnh có lúc lên, lúc xuống. Tuy nhiên, liên tục nhiều tháng qua, giá chỉ tăng lên. Đặc biệt lần này có mức tăng rất mạnh”-ông Hải nói.
Từ ngày 1-3, giá gas trên thị trường đã tăng 42 ngàn đồng/bình 12 kg. Ảnh: Vũ Thảo
Từ ngày 1-3, giá gas trên thị trường đã tăng 42 ngàn đồng/bình 12 kg. Ảnh: Vũ Thảo
Tại Cửa hàng gas-dầu mỡ nhờn Petrolimex thuộc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (01 Trần Phú, TP. Pleiku), giá gas được niêm yết ở mức 492 ngàn đồng/bình 12 kg, 1,968 triệu đồng/bình 48 kg. Ông Nguyễn Anh Tuấn-Cửa hàng trưởng-cho biết: “Mức giá này đã được điều chỉnh tăng thêm 45 ngàn đồng/bình 12 kg và 180 ngàn đồng/bình 48 kg kể từ ngày 1-3. Đây là lần điều chỉnh rất cao so với các đợt điều chỉnh tăng giá trước đây”. Theo ông Tuấn, giá gas tăng quá cao cộng với tác động của tình hình dịch Covid-19 khiến việc tiêu thụ của cửa hàng gặp khó khăn. Trung bình 1 tháng, cửa hàng tiêu thụ khoảng trên 20 tấn gas, giảm khoảng 10 tấn so với thời điểm chưa bùng phát dịch.
Trong khi hầu hết các cửa hàng, đại lý kinh doanh gas điều chỉnh giá bán kể từ ngày 1-3 thì tại Tổng đại lý gas Hải Lưu (40 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Pleiku) vẫn giữ mức giá 430 ngàn đồng/bình 12 kg, 1,43 triệu đồng/bình 45 kg. Chia sẻ về điều này, bà Võ Thị Lưu-đại diện Tổng đại lý gas Hải Lưu-cho hay: “Mới đầu năm mà giá gas đã tăng đến 2 lần với mức giá gần 60 ngàn đồng là quá cao khiến việc kinh doanh gặp khó khăn. Tuy vậy, cửa hàng vẫn cố gắng bán giá cũ trong hôm nay để chia sẻ với khách hàng. Qua ngày mai, chúng tôi mới điều chỉnh tăng thêm 40 ngàn đồng/bình 12 kg và 150 ngàn đồng/bình 45 kg. Qua theo dõi cho thấy, giá gas tăng liên tục chưa có dấu hiệu giảm trong khi nguồn hàng cũng đang gặp khó khăn”.
Bảng giá gas của Petrolimex được điều chỉnh tăng từ 1-3. Ảnh: Vũ Thảo
Bảng giá gas của Petrolimex được điều chỉnh tăng từ ngày 1-3. Ảnh: Vũ Thảo
Hiện nay, giá gas trong nước bị tác động bởi giá gas nhập khẩu do ảnh hưởng tình hình kinh tế thế giới. Giá gas tăng cao gây khó khăn cho người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp kinh doanh gas. Hiện sản lượng gas bán ra thị trường giảm rất mạnh. Bên cạnh đó, nhiều gia đình hạn chế sử dụng hoặc chuyển sang dùng bếp điện. Bà Nguyễn Thị Lượng (tổ 7, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cho biết: Mới sáng nay, nhà hết gas, tôi đi gọi bình mới thì mới biết giá đã tăng thêm hơn 40 ngàn đồng/bình. Nếu mỗi lần tăng khoảng hơn 10 ngàn đồng thì còn dễ thở, chứ tăng một lần đến hơn 40 ngàn đồng thì quá cao. Trước kia, mua bình gas chỉ khoảng hơn 300 ngàn đồng, bây giờ giá tăng vọt gần 500 ngàn đồng. Cứ đà này tôi sẽ chuyển sang dùng bếp điện cho đỡ tốn kém.
Trò chuyện với P.V, bà Lê Thị Thu Hương (bán hàng ăn trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku) cho hay: “Giá gas tăng cao như hiện nay thì mỗi tháng chi phí tăng thêm vài trăm ngàn đồng cho nhiên liệu đun nấu. Trong khi đó, tôi không thể lấy lý do giá gas tăng cao mà tăng giá bán. Mình phải bán giá ổn định để giữ chân khách hàng dù sụt giảm lợi nhuận”.
Trao đổi cùng P.V, ông Đinh Văn Hà-Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh-cho biết: Giá gas trên thị trường hiện đã tăng khá mạnh dựa trên yếu tố giá đầu vào và đầu ra chứ không phải là các cửa hàng tự ý tăng bất hợp lý. Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã chỉ đạo các đội tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng này để đảm bảo giữ ổn định thị trường.
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null