Giả danh công an đi bắt người ghi lô đề, ép phải nộp tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
 

Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Thông tin ban đầu, từ ngày 12-11, 3 đối tượng gồm Trần Mạnh Cường, Nguyễn Đức Anh và Bùi Huy Thắng đều thường trú tại thành phố Hạ Long, đã giả danh cán bộ Công an để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của những người bán xổ số kiêm ghi lô tô, số đề trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng này đã chiếm đoạt là gần 50 triệu đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là dùng xe ô tô mang BKS 14A-266.43 đi đến những điểm bán xổ số, xưng danh Công an, Cảnh sát hình sự, để giả bắt quả tang việc ghi lô, đề, ép nạn nhân lên xe, thu toàn bộ sổ sách, điện thoại và tiền, sau đó đe dọa bắt phải nộp tiền nếu không sẽ truy tố. Có những trường hợp bị các đối tượng cưỡng đoạt gần 10 triệu đồng.

 

Tang vật công an thu giữ.
Tang vật công an thu giữ.

Cơ quan Công an đã thu giữ 3 xe ô tô, 3 điện thoại, gần 70 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của 3 đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hưng/VOV

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null