Gã đàn ông đồi bại hại đời 2 con riêng của vợ 'hờ'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gã đàn ông thú tính, nhẫn tâm hãm hiếp hai bé gái con riêng của vợ. Đau đớn hơn, sự việc tái diễn nhiều lần mới bị phát hiện.

Ngày 25/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, quê tỉnh An Giang, tạm trú tại tỉnh Bình Dương) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, Hùng bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt mức án chung thân. Sau phiên sơ thẩm, Hùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hùng sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Thu Cúc tại nhà của bà Nguyễn Thị Gàn (mẹ ruột của bà Cúc) tại TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.


 

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng
Bị cáo Nguyễn Văn Hùng



Bà Cúc có 2 người con riêng là cháu T. (SN 2007) và cháu Tr. (SN 2010).

Từ đầu tháng 2/2017, lợi dụng khi “vợ” và mẹ "vợ" đi buôn bán vắng nhà, Hùng đã 5 lần thực hiện hành vi đồi bại với cả 2 cháu bé. Đến ngày 21/10/2017, sau khi chứng kiến chị gái bị Hùng hãm hiếp, bé Tr. đã kể lại sự việc với bà ngoại. Ngay sau đó, bà Gàn đã làm đơn tố cáo gã "yêu râu xanh" này tới cơ quan công an.

Tại phiên phúc thẩm, Hùng tỏ ra thành khẩn khai báo, nhiều lần khóc cầu xin được giảm án.

Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường, xâm phạm tới sức khỏe của bị hại.

Xét bản án sơ thẩm tuyên phạt Hùng là có căn cứ, tòa đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Hùng.

Đoàn Nga (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null