Fed tăng lãi suất thêm nửa điểm, thừa nhận lạm phát đang giảm  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Fed phê duyệt tăng lãi suất thêm nửa điểm vào ngày 14.12, mức tăng nhỏ hơn so với những tháng gần đây, đồng thời thừa nhận lạm phát đang giảm.  

Trong phiên họp tháng 12, Fed phê duyệt tăng lãi suất thêm nửa điểm. Ảnh: Xinhua
Trong phiên họp tháng 12, Fed phê duyệt tăng lãi suất thêm nửa điểm. Ảnh: Xinhua


Mức tăng lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau phiên họp tháng 12 đánh dấu sự thay đổi sau một năm có gần 7 lần tăng lãi suất liên tiếp nhằm nỗ lực giảm mức lạm phát vốn cao nhất kể từ đầu những năm 1980.

Mặc dù thấp hơn 4 lần tăng 3/4 điểm liên tiếp được thông qua tại các cuộc họp trước đó của Fed, đợt tăng lãi suất ngày 14.12 vẫn lớn gấp đôi mức tăng 1/4 điểm theo thông lệ của ngân hàng trung ương.

Mức tăng lãi suất mới nhất của Fed có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng kinh tế nhức nhối với hàng triệu doanh nghiệp và hộ gia đình Mỹ khi đẩy chi phí đi vay lên cao hơn nữa, CNN nhận định.

Sau công bố của Fed, mức lãi suất mà các ngân hàng cho vay sẽ lên khoảng 4,25-4,5% - mức cao nhất kể từ năm 2007.


 

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ảnh: AFP
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ảnh: AFP



Fed cũng công bố bản Tóm tắt Dự báo Kinh tế trong cuộc họp tuần này. Bản dự báo được các nhà đầu tư rất quan tâm để tìm ra tín hiệu về lộ trình tăng lãi suất trong năm 2023 và các nội dung khác.

Dự báo công bố vào tháng 12 cho thấy lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ tích cực hơn, với lãi suất quỹ liên bang có đỉnh mới là 5-5,25%, tăng so với mức 4,5-4,75% hồi tháng 9. Con số này cho thấy các quan chức Fed dự kiến ​​tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm so với mức công bố hồi tháng 9.

Các nhà hoạch định chính sách cũng dự đoán chỉ số lạm phát PCE, thước đo giá cả ưa thích của Fed, sẽ duy trì trên mức mục tiêu 2% cho đến ít nhất năm 2025. Các quan chức Fed hiện dự đoán tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 4,6% cho đến cuối năm 2023 và duy trì ở mức đó đến năm 2024.

GDP - thước đo sản lượng kinh tế - cũng được dự đoán sẽ giảm 0,5% trong năm tới, giảm từ mức 1,2% trong tháng 9.

Dự báo có thể sẽ khiến các nhà đầu tư và các nhà kinh tế lo ngại nền kinh tế Mỹ sẽ phải chịu suy thoái vào năm tới. Tháng trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết vẫn có cơ hội để nền kinh tế tránh được suy thoái.


https://laodong.vn/the-gioi/fed-tang-lai-suat-them-nua-diem-thua-nhan-lam-phat-dang-giam-1127517.ldo

Theo Thanh Hà (LĐO)

Có thể bạn quan tâm