Đức Cơ: Ngang nhiên khai thác đất trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một đơn vị khai thác đất trái phép trong một thời gian dài ngay bên đường quốc lộ 19 nhưng không bị ngăn chặn. Phải đến khi có phản ánh từ P.V, các ngành chức năng huyện mới “tá hỏa” đi kiểm tra rồi đề xuất biện pháp xử lý.
Vừa qua, P.V Báo Gia Lai nhận được phản ánh của người dân xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai về việc xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép tại địa bàn làng Bi, xã Ia Dom. Theo người dẫn đường, từ điểm km 238 trên quốc lộ 19, chúng tôi rẽ vào con đường mới mở, rộng khoảng 3 m do các đối tượng khai thác đất tự mở để cho máy xúc và xe tải vào và đi khoảng 10 m là đến khu vực khai đất thác trái phép. 
Một khoảng đồi rộng lớn các đối tượng khai thác đất đào nham nhở. Ảnh: Văn Ngọc
Một khoảng đồi rộng lớn các đối tượng khai thác đất đào nham nhở. Ảnh: Văn Ngọc
Hiện trường là vườn điều của người dân bị đào nham nhở dọc theo sườn đồi như một “công trường”. Đất bị múc sâu xuống gần 2 m trong phạm vi khá rộng khoảng 500 m2. Tiếp tục đi theo con đường đất bụi mù, những bãi khai thác khác lại hiện ra trải dài đến bờ suối. Hiện trường cho thấy khoảng hàng ngàn m3 đất đã bị xúc đi chứng tỏ các đối tượng đã khai thác trong một thời gian dài. Theo người dân, khu vực này bắt đầu bị khai thác từ khoảng đầu tháng 12-2018. Các phương tiện máy xúc, xe tải hoạt động rầm rộ cả ngày nhưng không bị ngăn cản.
Chiều 19-12, mang sự việc này đến trao đổi với ông Trần Trọng Long-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Cơ, ông Long mới ngỡ ngàng rằng: “Chúng tôi theo dõi rất sát sao vấn đề khai thác khoảng sản nhưng chưa có thông tin gì về địa điểm như phóng viên đã nêu”. Sau khi P.V cung cấp những hình ảnh hiện trường, ông Long đã gọi điện thoại cho ông Ngô Hữu Thiện-Chủ tịch UBND xã Ia Dom thì ông Thiện cũng trả lời rằng không nắm được thông tin. Sau đó, ông Long đã cử cán bộ xuống địa điểm mà P.V đã phản ánh để xác minh làm rõ. 
Con đường dẫn đến khu vực khai thác đất trái phép. Ảnh: Văn Ngọc
Con đường dẫn đến khu vực khai thác đất trái phép. Ảnh: Văn Ngọc
Sáng 20-12, ông Long cho biết: “Sự việc khai thác đất trái phép là đúng như phóng viên đã nêu. Hiện trạng là đất rừng do người dân lấn chiếm và canh tác nông nghiệp từ lâu. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, chúng tôi không phát hiện được phương tiện đang khai thác nên không thể xử lý. Qua xác minh, chúng tôi đã xác định đơn vị khai thác là Công ty Đại Việt hiện đang thi công các tuyến đường nhánh tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cho Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh”. 
Cũng theo ông Long, phòng Tài nguyên môi trường sẽ tham mưu cho UBND huyện Đức Cơ có văn bản chỉ đạo UBND xã Ia Dom thường xuyên giám sát, kiểm tra khu vực trên, nếu có tình trạng khai thác trái phép thì phải có hình thức xử lý kịp thời. 
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Tổ hội nghề nghiệp: “Bệ phóng” kinh tế ở cơ sở

Tổ hội nghề nghiệp: “Bệ phóng” kinh tế ở cơ sở

(GLO)- Từ những tổ hội nghề nghiệp hình thành ở cơ sở, kinh tế địa phương đang chuyển mình theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, các mô hình này còn mở rộng thị trường, ứng dụng số, trở thành “bệ phóng” giúp người dân khởi nghiệp và nâng cao thu nhập.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

(GLO)-Ngày 5-5 vừa qua, Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu tại thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Nâng tầm giá trị hồ tiêu Gia Lai

Nâng tầm giá trị hồ tiêu Gia Lai

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều hợp tác xã (HTX) tại Tây Gia Lai đã chủ động chuyển sang sản xuất hồ tiêu hữu cơ, liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu, mở ra hướng đi bền vững và nâng cao giá trị hạt tiêu.

null