Dự thảo nghị quyết kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel đang được UNHCR xem xét

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- TTXVN cho biết, ngày 5-4, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHCR) xem xét dự thảo nghị quyết kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel.

Theo đó, văn bản này được Pakistan đưa ra, thay mặt 55/56 quốc gia thành viên Liên hợp quốc trong Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC)-ngoại trừ Albania. Bolivia, Cuba và phái đoàn Palestine tại Geneva là các bên đồng tài trợ cho dự thảo.

Cụ thể, bản dự thảo dài 8 trang, yêu cầu Israel chấm dứt việc chiếm đóng lãnh thổ Palestine và ngay lập tức dỡ bỏ “sự phong tỏa bất hợp pháp” đối với Dải Gaza cũng như tất cả các hình thức “trừng phạt tập thể” khác. Bên cạnh đó, dự thảo còn phản đối “việc Israel sử dụng các vũ khí gây nổ có tác động trên diện rộng” tại các khu vực đông dân cư ở Gaza; bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động của vũ khí nổ đối với bệnh viện, trường học, hạ tầng điện, nước và nơi trú ẩn ở vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này; phản đối việc sử dụng nạn đói nhằm vào dân thường như một phương thức chiến tranh.

Binh sĩ Israel tuần tra dọc biên giới với Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Binh sĩ Israel tuần tra dọc biên giới với Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Dự thảo cũng yêu cầu Israel “nêu cao trách nhiệm pháp lý của nước này trong việc ngăn chặn nạn diệt chủng”, đồng thời kêu gọi các nước ngừng bán hoặc chuyển giao vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự khác cho Israel.

Tại diễn biến liên quan, trước đó, TTO thông tin, ngày 1-4, Israel không kích nhầm vào đoàn xe của tổ chức viện trợ lương thực World Central Kitchen khi đoàn xe đang rời khỏi nhà kho Deir al-Balah tại Gaza sau khi dỡ hơn 100 tấn lương thực viện trợ nhân đạo được đưa đến bằng đường biển. Tổ chức World Central Kitchen cho biết, các nhân viên thiệt mạng thuộc độ tuổi 25-57 có quốc tịch Australia, Anh, Palestine, Ba Lan và 1 người mang 2 quốc tịch Mỹ, Canada.

Dư luận quốc tế đã dậy sóng phẫn nộ sau khi Israel thừa nhận không kích nhầm vào đoàn xe của tổ chức viện trợ lương thực World Central Kitchen khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là “sự kiện bi thảm” và thừa nhận lực lượng của nước này “vô tình làm hại những người không tham chiến ở Dải Gaza”. Song ông cũng nhấn mạnh đây là điều vẫn xảy ra trong chiến tranh và hứa sẽ ngăn chặn những sự kiện tương tự tái diễn. Về phía Tổng thống Israel Isaac Herzog cũng đã “bày tỏ lời xin lỗi chân thành”. Ngoài ra, ông Herzog cam kết Israel sẽ thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, đồng thời tái khẳng định sự đảm bảo của Israel về việc cung cấp viện trợ cho người dân ở Dải Gaza, theo báo Times of Israel.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null