Điều khiển cần máy múc, vô ý làm 1 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 16-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ vụ vô ý làm chết người xảy ra trên địa bàn xã Ia Sol, huyện Phú Thiện.

Nạn nhân là anh H.V.H. (SN 1994, trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

benh-nhan-duoc-dua-den-trung-tam-y-te-huyen-phu-thien-cap-cuu-song-duoc-xac-dinh-tu-vong-ngoai-vien-anh-duy-hai.jpg
Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện cấp cứu song được xác định tử vong ngoại viện. Ảnh: Duy Hải

Anh H. là tài xế xe ben chở đất thuê cho anh Đ.V.T. (SN 1975, trú tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện)-chủ máy múc đất tại một bãi đất thuộc xã Ia Sol.

Khoảng 8 giờ ngày 16-3, anh H. đang kéo bạt ở dưới chân máy đào phía sau xe ben. Lúc này, anh T. không quan sát thấy anh H. nên đã điều khiển cần máy múc trúng người của anh H. khiến anh này bị thương nặng.

Anh H. ngay lập tức được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện để cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây xác định nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null