Điểm sáng công tác hội và phong trào nông dân cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Nông dân (ND) xã Nam Yang (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân và xây dựng địa phương phát triển.
Điểm tực của hội viên
Để làm tốt công tác Hội và phong trào ND, Hội ND xã Nam Yang thường xuyên củng cố, kiện toàn các chi hội, đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng hội viên, lực lượng nòng cốt. Giai đoạn 2017-2022, Hội ND xã đã phát triển hơn 150 hội viên, hiện toàn xã có gần 900 hội viên.
Với thực tế xã có hơn 90% hộ dân làm nông, Hội lấy nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ, hội viên phát triển kinh tế làm trọng tâm và đề ra nhiều biện pháp để thực hiện. Trong đó, triển khai nhiều hoạt động tư vấn hỗ trợ ND về vốn, cây giống, phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, giúp ND phát triển sản xuất...
Xưởng chế biến hồ tiêu sạch của Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang, huyện Đak Đoa. Ảnh: Thanh Nhật
Xưởng chế biến hồ tiêu sạch của Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang, huyện Đak Đoa. Ảnh: Thanh Nhật
Ông Nguyễn Văn Công-Chủ tịch Hội ND xã-cho hay: “Đến nay, có 180 hộ vay với tổng dư nợ hơn 21 tỷ đồng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện; khoảng hơn 340 hộ vay với tổng dư nợ hơn 8,1 tỷ đồng thông qua 6 tổ vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đồng thời, Hội đã vận động quỹ hỗ trợ ND được hơn 52 triệu đồng triển khai cho hơn 10 hộ vay phát triển sản xuất thông qua 3 dự án trồng, chăm sóc cà phê, dự án chăn nuôi cá thương phẩm và dự án chăn nuôi dê. Các hội viên đều sử dụng vốn hiệu quả và đúng mục đích”.
Cũng theo ông Công, xã đã xây dựng mô hình sản xuất VietGAP trên cây hồ tiêu với diện tích gần 26 ha; đồng thời, thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ. Sau thời gian hoạt động, Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang đã xây dựng thành công thương hiệu Tiêu Lệ Chí với các sản phẩm tiêu sọ, tiêu đen, tiêu đỏ, tiêu ngũ sắc… Bộ sản phẩm Tiêu Lệ Chí-Tiêu hữu cơ, tiêu đỏ, tiêu sọ, tiêu đen được UBND tỉnh cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh...
Sản xuất giỏi, tích cực xây dựng nông thôn mới
Hàng năm, 100% chi hội tổ chức phát động đăng ký thi đua thực hiện phong trào “ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hiện tổng diện tích cây trồng của xã trên 1.300 ha, tổng đàn gia súc, gia cầm khoảng hơn 11 ngàn con. Toàn xã có hơn 780 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, điển hình như ông Huỳnh Mau (thôn 3), ông Ngô Văn Tiên (thôn 4)... 
Chi hội trưởng Chi hội ND thôn 2 Ngô Công Thanh chia sẻ: “Cùng với tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, các hộ dân trong thôn duy trì sản xuất hiệu quả 236 ha cây trồng, trong đó có hơn 200 ha cà phê. Bà con chú trọng sản xuất an toàn, giữ gìn môi trường sạch sẽ. Đồng thời, góp kinh phí mắc điện thắp sáng ở các đội sản xuất, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, mở rộng các tuyến đường liên đội sản xuất, nạo vét kênh mương. Thôn 2 giữ vững danh hiệu thôn văn hóa nhiều năm liền…”.
Nông dân xã Nam Yang tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. Ảnh: Thanh Nhật
Nông dân xã Nam Yang tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao. Ảnh: Thanh Nhật
Ông Y Djit-Chủ tịch Hội ND huyện Đak Đoa: “Hội ND xã Nam Yang được Hội ND huyện, tỉnh và Trung ương Hội ND Việt Nam khen thưởng về thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác và các phong trào thi đua, được Huyện ủy khen thưởng về thành tích thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021”.
Gắn với phong trào “ND thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, các chi hội cũng đã vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ các nguồn lực cho công tác phòng-chống dịch Covid-19, tham gia xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, hội viên đã đóng góp trên 7,6 tỷ đồng và trên 3.600 ngày công để sửa chữa và làm mới hơn 9,5 km đường giao thông nông thôn theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Qua đó, góp phần vào thành quả chung xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Cuối năm 2019, xã được UBND tỉnh công nhận lần 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2022, xã phấn đấu đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.
Bà Nguyễn Thị Bích Huệ-Bí thư Đảng ủy xã Nam Yang-cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo UBND xã cùng với Hội ND hướng dẫn hội viên ND tiếp tục thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Phát huy thế mạnh vùng sản xuất chuyên canh, gắn với đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch, phát triển chanh dây, rau, hoa quả các loại, thực hiện Chương trình OCOP, phấn đấu trở thành xã đi đầu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến nông sản sạch”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null