Điểm nóng xung đột ngày 28-8: Yêu cầu đặc biệt của Ukraine với Anh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị Anh bảo vệ Ukraine khỏi các đòn tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga theo cách họ đã bảo vệ Israel khỏi điều tương tự từ Iran.

Tổng thống Ukraine vừa đặt câu hỏi tại sao Anh bắn hạ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran hồi tháng 4 nhưng lại để Nga gây ra thiệt hại lớn cho Kiev.

Khi đó, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và UAV về phía Tel Aviv. Không quân Hoàng gia Anh lập tức điều động từ máy bay chiến đấu từ các căn cứ ở Đông Âu để tạo thành lá chắn bảo vệ xung quanh không phận Israel.

Phố Downing sau đó xác nhận đã bắn hạ "một số máy bay không người lái" Iran và điều bổ sung máy bay chiến đấu trên bầu trời Iraq và Syria.

Giải thích cho quyết định này, Thủ tướng Anh khi đó là ông Rishi Sunak cho biết nếu đòn tấn công của Iran thành công thì "hậu quả sẽ không lường trước được".

Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn Anh và phương Tây bảo vệ Ukraine tương tự như đã làm với Israel. Ảnh: e2w news

Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn Anh và phương Tây bảo vệ Ukraine tương tự như đã làm với Israel. Ảnh: e2w news

"Tại sao Anh và phương Tây không can thiệp vào Ukraine như cách đã làm ở Trung Đông?" – Tổng thống Zelensky đặt câu hỏi - "Tại sao Ukraine lại không được hưởng sự bảo vệ tương tự như Israel?".

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra lời "phàn nàn" kể trên sau khi Nga phóng 200 tên lửa và UAV đánh vào các cơ sở năng lượng nhằm làm tê liệt mạng lưới điện của Kiev hôm 26-8 – theo Daily Mail.

Phía Ukraine cho biết khoảng 15 tên lửa và 20 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ trên bầu trời thủ đô Kiev.

"Chúng ta có thể làm được nhiều hơn nữa nếu lực lượng không quân của các nước láng giềng châu Âu hoạt động phối hợp với máy bay F-16 và hệ thống phòng không của chúng ta" – Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh.

Ông nói thêm: "Mỹ, Anh, Pháp và các đối tác khác của Ukraine có đủ sức mạnh để giúp chúng tôi ngăn chặn các cuộc tấn công. Đã đến lúc các đối tác phải hành động quyết đoán".

Tổng thống Zelensky cũng lặp lại lời kêu gọi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Năng lượng Ukraine thiệt hại nặng nề sau đòn không kích của Nga hôm 26-8. Ảnh: Reuters

Năng lượng Ukraine thiệt hại nặng nề sau đòn không kích của Nga hôm 26-8. Ảnh: Reuters

Theo Hải Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null