Đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với KCN và bến cảng Phù Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam đến Khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ, nhằm tạo động lực phát triển KT - XH cho khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.115 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ năm 2024-2029.

Dự án tuyến đường có điểm đầu tại Km65+300 giao với ĐT 638, xã Mỹ Trinh (Phù Mỹ), điểm cuối giao với ĐT 639, xã Mỹ Thọ (Phù Mỹ). Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III, với tổng chiều dài 16,37 km, vận tốc thiết kế 60 - 80 km/h.

Quy mô tuyến đường gồm mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, rộng 22m, trong đó có 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, dải phân cách và dải an toàn. Trên tuyến sẽ có hệ thống cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, các nút giao quan trọng với QL 1, đường sắt Bắc - Nam và các tuyến đường tỉnh. Đặc biệt, tại nút giao QL 1 sẽ xây dựng cầu vượt cùng vòng xuyến để đảm bảo giao thông thông suốt.

Tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hạ tầng giao thông, góp phần phát triển khu công nghiệp và bến cảng tại Phù Mỹ. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ giúp giảm thời gian di chuyển từ cao tốc Bắc - Nam đến KCN Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Tổng mức đầu tư của dự án bao gồm 348 tỷ đồng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, 1.379 tỷ đồng cho xây dựng và thiết bị, các chi phí quản lý, tư vấn và dự phòng. Nguồn vốn thực hiện dự án là ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo kế hoạch, giai đoạn chuẩn bị đầu tư sẽ diễn ra trong hai năm 2024 - 2025, sau đó triển khai thi công từ năm 2025 - 2029. UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục đầu tư, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai dự án theo đúng quy định.

Dự án tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với KCN Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của tỉnh trong giai đoạn tới.

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null